Kẻ trộm chuyên lẻn vào các nhà thờ họ “chôm” lư hương, đồ cúng

Ngọc Tú |

Sau khi theo dõi diễn biến của các nhà thờ họ, Phương đã đột nhập và trộm hàng chục lư hương, đồ cúng bằng đồng trị giá gần 300 triệu đồng.

Chiều 10/11, công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Phương (35 tuổi, trú xã Bắc Sơn, Đô Lương) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8/2015, công an huyện Đô Lương nhận được đơn trình báo của người dân về nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các nhà hờ họ trên địa bàn.


Tang vật gồm hàng chục lư hương, cọc nến, hạc, chiêng và nhiều đồ thờ cúng bằng đồng có giá trị mà Phương trộm cắp được.

Tang vật gồm hàng chục lư hương, cọc nến, hạc, chiêng và nhiều đồ thờ cúng bằng đồng có giá trị mà Phương trộm cắp được.

Tình tiết và nội dung các vụ trộm gần giống nhau, đều xảy ra tại các nhà thờ không có người trông coi và chỉ mất một số vật dụng là lư hương, đồ thờ bằng đồng có giá trị lớn.

Sau hơn 2 tháng vào cuộc điều tra, Công an huyện Đô Lương đã xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Phương.

Bằng biện pháp nghiệp vụ và bằng chứng xác thực từ cơ quan điều tra, Phương đã phải cúi đầu khai nhận hành vi trộm cắp của mình.

Theo đó, từ tháng 8 đến cuối tháng 10/2015, y đã gây ra 10 vụ trộm cắp đồ thờ cúng bằng đồng tại các nhà thờ họ ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh.

Phương khai nhận sau khi quan sát tình hình tại các nhà thờ họ không có người trông coi, lợi dụng đêm khuya y đã dùng tuốc nơ vít phá khóa cửa để đột nhập vào lấy đi các tài sản có giá trị.


Trần Văn Phương tại cơ quan điều tra.

Trần Văn Phương tại cơ quan điều tra.

Các tài sản sau khi trộm được, Phương đem bán cho Hồ Xuân Hương (27 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, Đô Lương).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hương, cơ quan điều tra đã thu hồi 5 lư hương, 4 chân lư, 6 cọc nến, 3 chiêng, 9 con hạc cùng một số đồ dùng khác.

Tất cả đồ dùng này đều bằng đồng. Giá trị các tài sản mà Phương trộm cắp ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an huyện Đô Lương cũng làm rõ Trần Văn Phương đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, xe đạp trên địa bàn huyện.

Được biết, Phương là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại