Kẻ khống chế nữ sinh ở Huế đã nói gì với cảnh sát bao vây?

Nguyễn Anh Tuấn |

Vào thời điểm lúc 11h50', đối tượng yêu cầu cảnh sát bao vây gọi điện cho chị gái và muốn về nhà.

Nhấn F5 để cập nhật thông tin vụ việc...

12h24': Hiện nạn nhân đang bị ngất do quá mệt và bị đói.

12h21': Kẻ khống chế nữa sinh tên khai sinh là Quang, tên thường gọi là Đông. Bà Chinh vừa cho hay: Do Quang nghỉ học sớm nên Ngân đã chủ động chia tay, chấm dứt mối quan hệ yêu đương với Đông...

12h14': Tin từ hiện trường cho hay, cảnh sát vẫn bao vây để bảo vệ khu vực. Về phần kẻ khống chế con tin, vào lúc 11h50', đối tượng yêu cầu công an gọi điện cho chị gái và muốn về nhà. Sau đó 5 phút, mẹ và chị gái của đối tượng đến hiện trường. Chị gái của kẻ khống chế con tin đã chở đối tượng về đồn bằng xe máy dưới sự áp giải của 2 cảnh sát mặc thường phục.

12h11': Bà Lê Thị Chinh - mẹ của nạn nhân vừa khóc vừa nói: "Hai đứa yêu nhau từ hồi cấp 2 nhưng không biết lý do gì thời gian gần đây, Đông và Ngân đã chia tay. Tôi không hiểu toàn bộ vụ việc đầu đuôi ra sao nhưng đến 10h30' sáng nay, Ngân gọi cho tôi bảo là mình đang bị bắt cóc. Không hiểu chúng nó yêu nhau như thế nào mà ra cơ sự này. Lúc đó tôi như rụng rời chân tay".

12h07': Hiện tại, nạn nhân đang bị hoảng loạn và đang được đưa đi kiểm tra sức khoẻ.

11h58': Trao đổi tại hiện trường, Đại tá Phạm Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay: Do sự thuyết phục của mẹ đối tượng cùng các lực lượng cảnh sát nên kẻ không chế đã đồng ý thả con tin và được hai chiến sỹ cảnh sát mặc thường phục áp giải về đồn.

Hiện tại, con tin đã được an toàn.

11h55': Tin từ hiện trường cho biết Cảnh sát Huế đã dẫn giải kẻ khống chế con tin đi và cho hay những thông tin về đối tượng này sẽ được cung cấp tới các cơ quan báo chí một cách nhanh nhất.

11h49': Nữ sinh đã được giải cứu. Lực lượng công an đã đưa kẻ khống chế con tin đi.

11h47': Tin từ hiện trường cho hay: Nhiều người dân đang ùa vào khu vực nữ sinh bị khống chế

Trước đó, vào khoảng 8h30p sáng nay 27/9, tại khu vực đối diện trường Đại học Khoa học Huế, số 77 đường Nguyễn Huệ, p.Phú Nhuận, TP.Huế xảy ra một vụ bắt cóc con tin có vũ khí khiến rất đông người dân tập trung theo dõi.

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Ngọc N., sinh năm 1993, trú tại kiệt 116 đường Nguyễn Huệ, TP.Huế, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng sư phạm Huế.

Đối tượng khống chế em N. ban đầu xác định tên là Đông (trú phường Trường An). Theo các nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên, Đông đã dùng dao khống chế em N. rồi đưa vào căn nhà trên, cố thủ ở đó.

Lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường để giải quyết sự việc

Lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường để giải quyết sự việc

Những người có mặt tại hiện trường cho hay nạn nhân và hung thủ có quan hệ yêu đương nhưng đã chia tay. Nhiều người phán đoán hung thủ muốn uy hiếp hoặc trả thù con tin vì lý do tương tự.

Đến thời điểm hiện tại (10h40p), hung thủ vẫn đang cố thủ trong nhà, lực lượng công an và cảnh sát 113 đã phong tỏa hiện trường.

Theo bà Nguyễn Thị Chính - mẹ Ngân, giữa Ngân và Đông có quan hệ yêu đương từ lâu nhưng đã chấm dứt. Đông bỏ học năm lớp 9, Ngân vừa tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Huế năm 2014.

Thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại