Kẻ khống chế cháu bé đã yêu cầu được gặp một mình tướng Chung

Hoàng Đan |

Thiếu tướng Chung, Giám đốc CA TPHN đã một mình vào gặp và sau 10 phút thuyết phục, đối tượng đã đồng ý để dẫn giải ra ngoài..

Tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội vào chiều 16/9, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội đã thông tin lại về việc đối tượng khống chế bắt giữ con tin xảy ra tại phòng 401, E6, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Đại tá Giáp, khoảng 6h sáng nay, C.A quận Thanh Xuân đã nhận được tin báo có đối tượng xông vào nhà khống chế 3 con tin gồm chị Đỗ Thị Mai Hương (SN 1960), cháu Phạm Đỗ Tùng Lam (SN 2002) và cháu Phạm Đỗ Mộc Lam (SN 2003).

Ngay sau đó, thông tin đã được báo cáo lên Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an HN và các lực lượng của Phòng PC45, Trung đoàn cảnh sát cơ động, C.A Q.Thanh Xuân, C.A P.Thanh Xuân Bắc đã nhanh chóng triển khai xử lý vụ việc.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, thuyết phục, nắm yêu sách của đối tượng là gặp vợ và hai con, lực lượng chức năng đã xác định được thông tin về đối tượng là Trần Thanh Bình (SN 1986), trú tại khu 7, P.Quang Trung, TP.Uông Bí, Quảng Ninh đã có vợ và 2 con.

Đại tá Giáp cũng cho biết, sau khi tiếp nhận yêu sách của đối tượng Bình và yêu cầu đòi gặp Thiếu tướng Chung, ban chỉ đạo đã báo cáo, xin ý kiến.

Đại tá Dương Văn Giáp thông tin tại buổi họp báo.
Đại tá Dương Văn Giáp thông tin tại buổi họp báo.

“Ngay sau khi nhận được báo cáo nhanh của chúng tôi, đồng chí Giám đốc đã yêu cầu cung cấp số điện thoại của đối tượng đang sử dụng và trực tiếp gọi điện thoại để thuyết phục. Sau 4 lần Giám đốc gọi điện thoại thuyết phục, đối tượng Bình đã ra yêu sách chỉ đồng ý gặp một mình đồng chí và các lực lượng phải rút khỏi hiện trường.

Đến 10h15', Thiếu tướng Chung đã một mình vào gặp đối tượng, sau 10 phút thuyết phục đối tượng đã đồng ý để đồng chí dẫn giải ra ngoài. Toàn bộ cuộc vận động, thuyết phục, giải thoát con tin đảm bảo an toàn cho các lực lượng, đặc biệt là tính mạng, sức khỏe của các con tin”, Đại tá Giáp nhấn mạnh.

Cũng theo Đại tá Giáp, qua xác minh ban đầu, đối tượng Bình trước đây là bảo vệ của một công ty ở Quảng Ninh.

“Theo công an tại nơi cư trú của đối tượng Bình cung cấp thì đối tượng này chưa hề có tiền án, tiền sự tại địa phương. Còn theo người thân của đối tượng, cách đây một thời gian ngắn Bình đã xin nghỉ việc và từng có người đến nhà đòi nợ.

Trong quá trình dẫn giải đối tượng về Phòng Hình sự, đồng chí Giám đốc C.A TP. Hà Nội có khuyên bảo, thuyết phục, hỏi han thì Bình có nói là cảm thấy bất mãn vì đi làm mãi mà cũng chỉ ở công việc bảo vệ, không được học lên thêm.

Hiện chúng tôi đang tạm giữ hình sự tiếp tục phối hợp với các lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, củng cố hồ sơ, đấu tranh với đối tượng để làm rõ động cơ, mục đích, gây án”, Đại tá Giáp nói.

Trước câu hỏi, đây có phải là lần đầu tiên, Thiếu tướng Chung trực tiếp vào vận động, thuyết phục đối tượng hay không? Đại tá Giáp khẳng định, đây không phải là lần đầu tiên.

“Trước đây, đã rất nhiều lần đồng chí Giám đốc công an thành phố trực tiếp xuống cùng với chúng tôi tham gia vận động, thuyết phục các đối tượng có hành vi vi phạm, manh động.

Qua sự việc này, chúng tôi mong rằng, người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác và cần bình tĩnh, nhanh chóng báo thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng", Đại tá Giáp bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại