Tướng Nguyễn Đức Chung đã thuyết phục kẻ khống chế cháu bé

Thế Long - Hải Sơn |

Có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, GĐ Công an Hà Nội đã thuyết phục được Phan Thanh Bình (SN 1986, ở Quảng Ninh) - kẻ khống chế cháu bé.

Tóm tắt vụ việc:

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng nay (16/9), tại một căn phòng trên tầng 4 nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), một thanh niên lạ mặt đã vào nhà và không chế chủ nhà cùng 2 đứa con nhỏ của gia chủ đe doạ.

Vào khoảng thời gian trên, bà Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966) vừa đi chợ về. Lúc đó, bà Hồng bắt gặp một đối tượng lạ mặt từ trong nhà đi ra. Tại thời điểm đó, trong nhà có 2 cháu nhỏ là con của của bà Hồng. Tên này đã xông đến không chế bà Hồng. Hoảng hốt, bà Hồng kêu cứu. Kẻ lạ mặt kia hoảng sợ quay trở lại vào trong nhà và khống chế 2 cháu bé. Hiện tại, lực lượng chức năng đã có mặt và đưa bà Hồng đi bệnh viện cứu chữa...

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – PGĐ Công an TP. Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, xử lý và giải cứu cháu bé.

Khoảng 11h19 Theo phóng viên tại hiện trường, chính Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - GĐ Công an Hà Nội đã xuống hiện trường và trực tiếp thương thuyết với đối tượng Phan Thanh Bình. Cuộc thương thuyết đã thành công.

Video Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, kẻ lạ mặt là Phan Thanh Bình (SN 1986, ở Quảng Ninh), hai cháu nhỏ là cháu Phạm Mộc Lam (SN 2003) và Phạm Tùng Lam (SN 2002).

Theo phóng viên tại hiện trường, sau hơn 4 giờ bao vây, cháu bé đã được giải cứu an toàn, kẻ lạ mặt đã bị bắt.

Theo quan sát của phóng viên, Đại tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã có mặt tại hiện trường để khảo sát địa hình và phối hợp xử lý vụ việc cùng các lực lượng khác.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, bà Hồng - chủ căn hộ có đối tượng lạ mặt chém bị thương, sau khi được cứu chữa đã được đưa đến hiện trường.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại