Hung thủ giết cô gái, đốt xác trong bụi chuối có quan hệ tình cảm với nạn nhân

Lâm Phương |

Qua đấu tranh bước đầu, Tú khai đã giết hại người tình rồi đem xác đến bụi chuối ven đường đốt phi tang.

Chiều tối 13/11, Công an Q. 9 phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang  tiến hành lấy lời khai hung thủ Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ đường Lã Xuân Oai, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9) là nghi can liên quan đến thi thể nạn nhân bị đốt xác được phát hiện tại địa bàn Q.9 vào chiều 12/11. Bước đầu tại cơ quan công an, Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể một người nghi bị giết, đốt xác
Hiện trường nơi phát hiện thi thể một người nghi bị giết, đốt xác

Trước đó 15h15 chiều 12/11 trong khi đi tuần bảo vệ dân phố ngửi thấy mùi cháy khét tại bụi chuối thuộc đường 160 - đường 102, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9 chạy lại gần thì thi thể người bị cháy đen.

Từ những tang vật tại hiện trường, công an phán đoán thi thể trên là 1 người phụ nữ và đây nhiều khả năng là vụ giết người, đốt xác phi tang.

Hung thủ Tú tại cơ quan công an
Hung thủ Tú tại cơ quan công an

Trong khi cơ quan công an đang tiến hành điều tra thì sáng 13/11 có người tên B. đến công an Q. 9 trình báo có người nhà bị mất tích từ đêm ngày 10/11 chưa về nhà. Chị B khai báo, người thân mất tích là công nhân, có quan hệ tình cảm với 1 thanh niên ở Q.9 nhưng gia đình hoàn toàn không biết lai lịch về người này.

Công an cho chị B. nhận dạng, chị này xác định chiếc vòng đá mà cơ quan công an thu giữ tại hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ bị đốt là của chị gái.

Từ manh mối này, cơ quan công an tập trung khai thác về những mối quan hệ của nạn nhân và xác định nghi can Tú.

Vụ việc đang được làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại