Hà Nội: Phát hiện xác chết còn đội mũ bảo hiểm dưới gầm cầu

Thế Long |

Khoảng 16 giờ ngày 13/11, người dân phát hiện một xác chết nam giới khoảng 40 tuổi nổi trên sông, đang trong tình trạng phân hủy tại gầm cầu Sét nằm trên phố Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo người dân khu vực, vào khoảng thời gian trên, nhiều người đi trên cầu Sét (đoạn cây xăng đường Trương Định) thì phát hiện một xác chết nổi lên mặt nước. Nạn nhân là một nam giới khoảng 40 tuổi, đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm, mặc chiếc áo phao màu đen, trong tư thế nằm úp.

Theo người dân khu vực, vào khoảng thời gian trên, nhiều người đi trên cầu Sét (đoạn cây xăng đường Trương Định) thì phát hiện một xác chết nổi lên mặt nước. Nạn nhân là một nam giới khoảng 40 tuổi, đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm, mặc chiếc áo phao màu đen, trong tư thế nằm úp.
Do dòng nước chảy siết, một số người dân dùng cây để giữ nạn nhân lại và mua hương nhang thắp ngay tại hiện trường.

Một số người dân dùng cây để giữ nạn nhân lại và mua hương nhang thắp ngay tại hiện trường.

Sự việc được phát hiện vào giờ cao điểm nên rất nhiều người hiếu kỳ đứng lại xe, khiến cho tuyến đường Trương Định đi Giải Phóng bị ách tắc nhiều giờ.

Sự việc được phát hiện vào giờ cao điểm nên rất nhiều người hiếu kỳ đứng lại xe, khiến cho tuyến đường Trương Định đi Giải Phóng bị ách tắc nhiều giờ.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành xác minh điều tra.

Clip người dân hiếu kỳ đứng lại chứng kiến sự việc.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng lại chứng kiến sự việc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại