Hé lộ nguyên nhân vụ 2 thi thể trong nhà khóa trái cửa

Ngọc Tú |

Kết quả khám nghiệm cho thấy, đôi nam nữ chết từ 3 ngày trước nên thi thể đang phân hủy mạnh. Có thể nam thanh niên đã siết cổ bạn gái mình rồi tự vẫn.

Chiều 2/8, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện đôi nam nữ chết trong căn nhà khóa trái cửa ở khối Quang Trung (TP. Vinh, Nghệ An).

Chiều cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao lại cho người nhà để làm thủ tục mai táng.

Căn nhà 2 tầng trong hẽm - nơi phát hiện thi thể đôi nam nữ đang phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối.

Căn nhà 2 tầng trong hẻm - nơi phát hiện thi thể đôi nam nữ đang phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối.

Theo đó, danh tính 2 nạn nhân được xác định là Nguyễn Quốc Bình (28 tuổi, trú tỉnh Đăk Lăk) và Hoàng Thị Giang (29 tuổi, trú Nghệ An). Hai nạn nhân này yêu nhau được 1 năm nhưng chưa kết hôn.

Theo 1 cán bộ điều tra, kết quả khám nghiệm cho thấy, hiện trường vụ việc không có sự đột nhập của người lạ; mọi đồ vật không bị xáo trộn hay mất mát.

2 nạn nhân được xác định đã chết từ 3 ngày trước đó nên đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Cụ thể, nạn nhân Bình chết trong tư thế treo cổ bằng 1 sợi dây mềm ở lối cầu thang lên tầng 2. Trên người nạn nhân không có dấu vết gì bất thường.

Riêng nạn nhân Giang nằm ngửa trên giường ở tầng 2 được phủ chăn mỏng ngang bụng và không có dấu vết đâm chém.

Sáng 2/8, rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi lực lượng chức năng điều tra cái chết của đôi nam nữ.
Sáng 2/8, rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi lực lượng chức năng điều tra cái chết của đôi nam nữ.

“Hiện trường không bị xáo trộn, không phát hiện dấu vết của người lạ đột nhập vào.

Bước đầu, chúng tôi nhận định Bình đã dùng sợi dây mềm siết cổ bạn gái, sau đó người này dùng chính sợi dây đó để treo cổ tự tử", một cán bộ điểu tra tiết lộ.

Được biết, cách đây hai năm, anh Bình từ Đắk Lắk ra thành phố Vinh để làm nghề cắt tóc và làm việc tại 1 tiệm tóc trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh).

Khoảng 1 tuần trước, Bình bất ngờ xin nghỉ việc tại tiệm này không lý do.

Theo người chủ tiệm cắt tóc nơi Bình từng làm việc nhận xét thanh niên này có tay nghề tốt, ít rượu chè cờ bạc, cuộc sống hòa đồng và không gây mâu thuẫn với ai.

Đến chiều 2/8, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi vf bàn giao lại cho người nhà đưa về quê mai táng.

Đến chiều 2/8, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi và bàn giao lại cho người nhà đưa về quê mai táng.

Theo nhiều người bạn của Bình, tình yêu của thanh niên này với bạn gái cũng từng nhiều lần sóng gió.

Nhiều lần đôi nam nữ này quyết định chia tay nhưng không thể được. Giang đã có 1 lần kết hôn và từng làm giáo viên dạy mầm non.

Cách đây khoảng 2 tháng, hai người này thuê căn nhà 2 tầng ở phường Vinh Tân cùng sống chung. Cuộc sống của 2 người khá kín tiếng, ít giao lưu với hàng xóm láng giềng.

Đến sáng 2/8, thấy mùi hôi thối phát ra từ căn nhà, người dân đến phá cửa thì phát hiện thi thể của Bình và Giang chết từ nhiều ngày trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại