Chê nước mía 8.000 đắt, bị chủ quán gọi người truy sát

Lê Quang |

Chê giá mỗi ly nước mía 8.000 đồng là quá đắt, Luân cãi vã với chủ quán. Ngay sau đó, chủ quán nước mía gọi thêm đồng bọn đi lấy mạng Luân ngay trong đêm.

Khoảng 20h, ngày 17/8/2014, anh Nguyễn Thành Luân (SN 1995, trú tại tỉnh Quảng Nam) cùng nhóm bạn đến quán vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) uống nước mía.

Quán này do Nguyễn Thành Trường và Mai Thị Kim Phượng (SN 1982, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng, cùng sống chung với nhau nhưng chưa kết hôn) làm chủ.

Uống nước xong nhóm Luân gọi tính tiền thì được chủ quán thông báo mỗi ly nước mía có giá 8.000 đồng. Thấy Trường tính giá đắt hơn các quán khác​​ nên nhóm Luân không đồng ý khiến giữa hai bên xảy ra cãi vã.

Sau khi tính tiền xong, nhóm Luân ra về thì Trường điều khiển xe máy theo sau, đồng thời gọi thêm đồng bọn là Phạm Minh Tuấn (em trai Phượng) tìm đánh nhóm Luân.

Nhận được tin báo của Trường, Tuấn gọi cho Ngô Hà Công Lý rủ đi đánh nhau. Tuấn và Lý cùng điều khiển xe máy đến quán nước mía tìm Trường nhưng không gặp.

Gọi điện thoại thì được biết Trường đang đuổi theo nhóm Luân và hẹn Tuấn và Lý cùng gặp nhau trên cầu Yên Khê 1 (thuộc quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tại đây, Trường cho biết nhóm Luân đang ở phía trước nên cả 3 đối tượng tiếp tục đuổi theo, khi đến cầu mới trên kênh Phú Lộc thì nhóm Trường thấy Luân và Nguyễn Lâm Tiên đứng giữa cầu.

Lúc này nhóm Trường lao đến đánh Luân và Tiên, bất ngờ trước hành động của nhóm người lạ, những người bạn của Luân hốt hoảng bỏ chạy nhưng cũng bị Trường đuổi theo đánh.

Sau khi đuổi đánh Tiên chạy khỏi hiện trường, Tuấn quay lại cầu thì thấy Lý và Lâm đang xô xát với nhau. Tuấn dùng mũ bảo hiểm đánh Luân, cùng lúc Tuấn lên xe máy quay đầu xe lao vào đâm Luân khiến Luân ngã xuống đường.

Trong lúc ngã xuống, Luân dùng tay ôm lấy chân Lý thì bị Lý dùng chân đá vào mặt và đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong, Lý và Tuấn bỏ trốn, đến ngày 18/8/2014 cả hai mới đến Công an quận Thanh Khê đầu thú.

Các bị cáo Trường, Lý, Tuấn (từ phải qua) trước vành móng ngựa.
Các bị cáo Trường, Lý, Tuấn (từ phải qua) trước vành móng ngựa.

Theo bản giám định pháp y do Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng, nguyên nhân dẫn đến Luân tử vong là do chấn thương sọ não, vết thương do vật tày diện rộng tác động nhiều khả năng do va đập với mặt đường nhựa.

Tại phiên tòa sơ thẩm lưu động do Tòa án nhân dân quận Thanh Khê tổ chức sáng ngày 2/8/2015, các bị báo đã thành khẩn nhận tội, thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Thành Luân.

Theo HĐXX, hai bị cáo Trường và Lý đã từng có tiền án, tiền sự, tuy nhiên sau khi mãn hạn tiếp tục gây án dẫn đến chết người nên cần có những tình tiết tăng nặng để răn đe, giáo dục.

Căn cứ vào các chứng cứ vụ án, HĐXX tòa án quận Liên Chiểu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trường và Ngô Hà Công Lý 11 năm tù về tội cố ý giết người, mỗi bị cáo buộc phải bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại 37 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Minh Tuấn, lần đầu tiên phạm tội, tuy nhiên việc Lý rủ Tuấn đi đánh nhau được Lý nhận lời ngay cho thấy hành vi hết sức côn đồ của bị cáo.

Vì vậy HĐXX tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam về tội cố ý giết người, buộc bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại 36 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại