Hà Nội: Người đàn ông bị đánh chết trong đêm khuya

Long Nguyễn - Như Hòa |

Xuất phát từ mâu thuẫn tại quán karaoke, một nhóm người đã hành hung và đánh đập một nam thanh niên đến tử vong.

Sự việc xảy ra vào đêm 28, rạng sáng ngày 29/11, tại khu vực đường đôi, trước cửa trung tâm văn hóa thể thao huyện Hoài Đức (TP. Hà Nội).

Nạn nhân của vụ án là anh Nguyễn Ích T. (SN 1986, thôn Cao Trung, xã Đức Giang, Hoài Đức, TP. Hà Nội).

Vào thời gian trên, theo người dân sống gần khu vực xảy ra vụ ẩu đả cho biết, giữa hai nhóm thanh niên tham gia hát tại một quán karaoke gần trung tâm văn hóa thể thao huyện Hoài Đức xảy ra mâu thuẫn.

Một nhóm người đã đánh đập, dùng vật cứng ném vào người anh T.. Hậu quả làm anh T. tử vong vào 0 giờ 10 phút ngày 29/11.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Hoài Đức đã có mặt bảo vệ hiện trường và nhanh chóng truy tìm thủ phạm.


Vết máu lớn vẫn còn khá rõ tại đường đôi trước cổng trung tâm văn hóa thể thao huyện Hoài Đức.

Vết máu lớn vẫn còn khá rõ tại đường đôi trước cổng trung tâm văn hóa thể thao huyện Hoài Đức.

Sáng ngày 30/11, có mặt tại hiện trường, PV quan sát thấy một vết máu lớn vẫn còn trên đường.

Tại xã Đức Giang, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Tiến – Trưởng thôn Cao Trung, cho biết anh T. ở quê là người hiền lành, nghiêm túc.

Theo lời ông Tiến, anh T. đang công tác và phục vụ trong quân đội trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Được biết, nhóm hung thủ gây ra cái chết của anh T. đều là người xã Đức Thượng. Cơ quan chức năng đã tạm giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, nguyên nhân vụ án vẫn đang được công an huyện Hoài Đức điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại