Thiếu nữ sập bẫy vì mê mẩn tình ảo qua Zalo

Tâm Phạm |

Quen biết qua mạng xã hội, bị miệng lưỡi đưa đẩy của những gã bạn trai dụ dỗ, lừa phỉnh yêu đương, rủ vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục hoặc bị hiếp dâm, sau đó chụp ảnh nóng, quay clip trong lúc “mây mưa” cùng nạn nhân để tống tình, tống tiền, cưỡng đoạt tài sản... là cảnh báo nóng từ những vụ án xảy ra gần đây.

Mới đây, thông tin võ sư Đoàn Đình Lân, cựu tuyển thủ đội tuyển karatedo quốc gia bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt khẩn cấp để điều tra về tội hiếp dâm khiến làng võ thuật Việt được một phen chấn động.

Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ Lân đã có hành vi hiếp dâm đối với chị N, 19 tuổi, nữ sinh của một trường đại học tại Hà Nội.

Kết bạn qua mạng Zalo, nữ sinh N đã sập bẫy của gã thanh niên tự xưng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng này, bị gã dẫn dụ vào khách sạn “chụp ảnh” rồi hiếp dâm.

Theo trình báo của nạn nhân cũng như thông tin xác minh từ cơ quan điều tra, sáng 20-11, thông qua mạng xã hội Zalo, N nhận lời mời kết bạn với Lân.

Quá trình trò chuyện, Lân khoe là nhiếp ảnh gia và từng chụp ảnh cho nhiều diễn viên, người mẫu nổi tiếng.

Được nhiếp ảnh gia này không ngớt lời khen ngợi nhan sắc, và ngỏ ý mời làm người mẫu ảnh, N vui sướng xiêu lòng, đồng ý nhận lời đến điểm hẹn để được chàng “nhiếp ảnh gia” nổi tiếng Đoàn Lân chụp ảnh.

 

Đoàn Đình Lân bị Công an bắt giữ về hành vi hiếp dâm nữ sinh.

Đoàn Đình Lân bị Công an bắt giữ về hành vi hiếp dâm nữ sinh.

Sau khi gặp mặt, Lân đã chở nữ sinh này đến thẳng một khách sạn thuộc địa bàn Khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Không nghi ngờ âm mưu đen tối của gã “nhiếp ảnh gia” tự phong này, N ngoan ngoãn đi theo Lân lên phòng nghỉ trên tầng 5 của khách sạn. Vừa vào đến phòng, bộ mặt “yêu râu xanh” của gã “nhiếp ảnh gia” rởm đã nhanh chóng lộ ra.

Quá trình hãm hại nạn nhân, Lân còn dùng điện thoại quay clip để ghi lại hành vi đồi bại của mình với mục đích sẽ tiếp tục khống chế N về sau.

Sử dụng nhiều biện pháp kĩ thuật nghiệp vụ, Cảnh sát đã thu được một bức ảnh của Lân trong trang phục võ thuật.

Sau khi được N nhận diện đó đích thị là chân dung của thủ phạm, cơ quan điều tra đã khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm, tóm gọn Lân khi hắn đang ở một võ đường trên địa bàn quận.

Thời gian gần đây, những vụ án hiếp dâm trong đó nạn nhân và thủ phạm gây án có quen biết, kết bạn với nhau qua mạng xã hội như vụ án trên đã không còn là hy hữu.

Không hiếm những trường hợp, nạn nhân vẫn còn là những cô bé thơ ngây, đang tuổi vị thành niên, chỉ vì ham chơi, lười học, thời gian lướt web, sống ảo trên mạng xã hội nhiều hơn thời gian chuyên tâm học tập nên đã bị những ảo tưởng phù phiếm của mạng xã hội lôi kéo, rồi nhanh chóng sập bẫy tình mà những con “yêu râu xanh” giăng ra trên mạng lúc nào không hay.

Đơn cử như, ngay tại thời điểm viết bài này, chúng tôi nhận được thông tin cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tân Cẩm Hùng, 24 tuổi, trú tại quận 3, TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi "giao cấu với trẻ em".

Nạn nhân là cháu L.T, 15 tuổi, hiện đang là học sinh của một trường trung học cơ sở tại quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh).

Trong đó, mối quan hệ giữa nạn nhân và thủ phạm gây án cũng xuất phát từ việc quen biết, kết bạn với nhau qua mạng xã hội facebook.

Theo hồ sơ của Công an thu thập được, bắt đầu từ thời điểm kết bạn với cháu L.T từ đầu  tháng 6-2015 đến nay, Hùng đã nhiều lần rủ cháu L.T bỏ học đi chơi và đưa cháu vào một khách sạn trên đường Nguyễn Thông, phường 9, Q.3 để quan hệ tình dục.

Do trong thời gian quen Hùng, L.T bị Hùng tỉ tê lôi kéo, thường xuyên bỏ học đi chơi và nhiều lần đưa vào khách sạn giao cấu khiến việc học hành của cháu sa sút.

Tuy nhiên, vì đầu óc non nớt, bị những lời lẽ mật ngọt “nhân danh tình yêu” của Hùng lừa phỉnh, L.T vô tình trở thành công cụ tình dục của “con yêu râu xanh” này mà không hề nhận thức được.

Có lẽ Hùng sẽ còn tiếp tục biến L.T thành công cụ tình dục một thời gian dài nếu như gia đình cháu L.T không kịp thời phát hiện, ngăn cấm.

Tuy nhiên, khi bị bố mẹ ngăn cản, L.T vẫn mù quáng tin vào những lời dụ dỗ đường mật của “người tình lý tưởng trên mạng”, nên cháu đã giận bố mẹ, bỏ nhà đi hoang.

Bố mẹ L.T đã phải đôn đáo đi tìm, phát hiện cháu đang ăn ngủ vạ vật ở công viên Lê Thị Riêng. Sau khi đón cháu, phân tích, động viên, gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Hùng để nhờ cơ quan Công an can thiệp, xử lý.

Không chỉ bị lợi dụng để thỏa mãn dục vọng thấp hèn, trong không ít vụ án xuất phát từ những mối quan hệ “hời hợt” giao kết qua mạng xã hội kiểu trên, thủ phạm còn nhân danh “tình yêu” để dùng điện thoại chụp ảnh, quay clip cảnh “mây mưa” với nạn nhân để "làm kỷ niệm".

Thế nhưng, khi tình không còn mặn, hay khi bí tiền tiêu, những tấm hình kỷ niệm “quý giá” này lại trở thành món hàng để ngã giá, trao đổi.

Vì vậy, đã có không hiếm những vụ án tống tình, tống tiền, thậm chí bắt cóc nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản đã xảy ra sau cái gọi là “hậu chuyện tình trên mạng”, buộc lực lượng Công an phải vào cuộc.

Và nhờ vậy đã có những “yêu râu xanh” phải trả giá trước pháp luật.

Đơn cử ngày 15-4-2014, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 12 năm tù giam đối với Trương Bá Luận, SN 1981, quận 10, TP.HCM về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Luận và nạn nhân Th, SN 1992, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM cũng kết bạn với nhau qua Facebook.

Qua những lần trò chuyện, biết gia đình Th thuộc hàng khá giả, Luận đã lên kế hoạch lấy lòng và ngỏ ý yêu đương. Với lời ngon ngọt, gã đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của Th rồi tỉ tê gặp mặt, hẹn hò.

 

Trương Bá Luận tại tòa.

Trương Bá Luận tại tòa.

Sau lần đi chơi đầu tiên, trước khi chia tay, gã không quên nhắn nhủ ra chiều bịn rịn: “Hẹn em lần sau”. Cứ thế, mỗi khi cảm thấy buồn, Luận lại gọi điện rủ Th đi chơi và tỏ ra rất ga lăng, chiều chuộng.

Sau một thời gian, biết “cá đã cắn câu”, Luận mạnh dạn rủ Th vào khách sạn “tâm sự”. Tin tưởng ở tình yêu của Luận, Th không hề ngần ngại chối từ.

Dần dần thành quen, nên trưa 15-5-2013, thấy Luận đi xe máy đón mình đến một khách sạn để tâm sự, Th liền vui vẻ đi theo “người yêu”.

Ngay khi vào phòng Luận gí dao vào cổ đe dọa, dùng dây dù trói chân tay “người yêu” rồi buộc Th cung cấp số điện thoại của ông Đào Duy H. (bố của Th) để gọi điện tống tiền, hắn bắt gia đình ông phải chuẩn bị 400 triệu đồng trong vòng 36 giờ để chuộc con gái.

Nếu không đồng ý thì sẽ nhận được xác của con gái.

Sợ con gái bị hại ông H đã chuyển trước 20 triệu đồng vào tài khoản mà Luận yêu cầu, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan Công an.

Hai ngày sau khi bắt cóc, nhốt Th trong phòng khách sạn để tống tiền gia đình, Luận đã bị cơ quan Công an bắt giữ, đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin.

Trên đây là một số trong nhiều vụ án thiếu nữ bị bạn mới quen trên mạng xã hội ngon ngọt lừa phỉnh yêu đương, rủ vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục hoặc hiếp dâm, sau đó chụp ảnh, quay clip đang “ mây mưa” cùng nạn nhân để tống tình, tống tiền, cưỡng đoạt tài sản xảy ra trong thời gian gần đây.

Vụ án là lời cảnh tỉnh, bài học quý báu cho các bạn nữ đừng vì nhẹ dạ cả tin ở những người bạn qua mạng ảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại