Hà Nội: Cán bộ quân sự phường bị phơi nhiễm HIV khi bắt cướp

Thế Long |

Trong lúc giằng co với 1 trong 2 tên cướp nhiễm HIV, anh Huy bị trầy xước, hiện đã được kiểm tra và chờ kết quả sau 6 tháng.

Ngày 3/8, lãnh đạo Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội xác nhận vụ việc Nguyễn Văn Huy (SN 1985, Thanh Xuân, Hà Nội) - Chỉ huy trưởng quân sự phường Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) bị phơi nhiễm HIV khi bắt cướp.

Đồng thời đơn vị này cũng xác nhận, hai tên cướp lên Công an quận Đống Đa để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 31/7, anh Nguyễn Văn Huy trên đường từ cơ quan về đến phố Đặng Văn Ngữ (Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy tiếng mọi người tri hô, đuổi theo bắt cướp.

Thấy hai tên cướp đi trên chiếc xe Dream (tên phía sau giật túi xách) phóng xe về phía mình, anh Huy đã lao ra dùng chân đạp mạnh vào hai tên cướp.

Anh Huy đang kể lại với PV về vụ việc

Anh Huy đang kể lại với PV về vụ việc

Bị đạp đổ xe, tên cướp ngồi phía sau vội vàng vùng dậy hòng thoát thân, còn đối tượng điều khiển thì đứng nguyên tại chỗ sử dụng điện thoại gọi cho ai đó và nói quen biết với nạn nhân.

Chị Hải- người chứng kiến cho hay: "Thời điểm trên, tôi quan sát thấy hai tên cướp ngồi ăn xôi bên quán đối diện, sau khi thấy người phụ nữ mang bầu mở cốp xe lấy túi xách, hai đối tượng giật nhanh và phóng xe hòng chạy thoát.

Lúc đấy, mọi người chạy ra bắt nhưng không kịp, may mà có anh Huy đứng chặn đầu đạp ngã và bắt giữ được các đối tượng".

Ngay sau khi bắt được tên cướp, anh Huy đã đưa về trụ sở Công an phường Trung Tự, phối hợp với lực lượng công an quay lại hiện trường đưa đối tượng còn lại đang bị người dân vây giữ về trụ sở.

Anh Huy cùng số thuốc phơi nhiễm HIV.
Anh Huy cùng số thuốc phơi nhiễm HIV.

Khi được các cán bộ Công an phường Trung Tự thông báo về việc một trong 2 đối tượng bị nhiễm HIV (là Đ.M.C. SN 1981, trú tại Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội) và động viên.

Đến 14h30 cùng ngày, anh Huy thông báo sự việc lên Trạm y tế phường rồi làm các thủ tục đến Trung tâm y tế quận Đống Đa xét nghiệm phơi nhiễm HIV và nhận thuốc để điều trị.

Theo các bác sĩ cho biết, dù xét nghiệm âm tính (thời kỳ cửa sổ) nhưng anh Huy vẫn phải kiểm tra lại sau 1, 3 và 6 tháng.

Vì vậy, cần phải thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm: Không được cho máu, phải có quan hệ tình dục an toàn, thực hành tiêm chích an toàn cho đến khi xác định hoặc loại trừ tình trạng nhiễm HIV.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại