Ghen tuông ra tay sát hại vợ “hờ”, lãnh 20 năm tù

H.Nhung |

Vợ “hờ” có người mới và đòi chia tay nên nam thanh niên sinh lòng ghen tuông, không ngần ngại cầm dao sát hại người đầu ấp tay gối.

Ngày 14-1, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Điền Hữu Khoa (SN 1989; ngụ quận 1, TP HCM) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, năm 2014, Điền Hữu Khoa và chị Bùi Thị Hồng Trinh yêu nhau. Đến năm 2015, 2 người dọn về chung sống như vợ chồng ở quận 12, TP HCM. Trong thời gian sống chung, Khoa phát hiện chị Trinh có bạn trai khác nên nảy sinh mâu thuẫn.

Cảm thấy tình cảm không thể hàn gắn, tối 16-4-2015, chị Trinh dọn quần áo, đòi chuyển đi nơi khác. Khoa không đồng ý nên cãi nhau kịch liệt trong phòng ngủ.

Sẵn ghen tuông lại tự ái vì bị chị Trinh xúc phạm nên Khoa cầm con dao gọt trái cây xông đến đâm nhiều nhát vào người chị Trinh.

Bị tấn công bất ngờ, chị Trinh ngã xuống tấm nệm dưới sàn nhà, bất tỉnh.

Nghe tiềng ồn ào, một người bạn của Khoa đang ngồi trước nhà chạy vào thì thấy chị Trinh nằm trên vũng máu. Khoa vẫn cầm hung khí trên tay. Anh này chạy vào phòng tước dao từ tay Khoa rồi cùng người dân đưa bị hại đi cấp cứu.

Tuy nhiên, chị Trinh đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân chết do bị đâm thấu ngực và bụng.

Sau khi gây ra tội ác, Khoa bỏ trốn đến ngày hôm sau thì đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại