Gã hàng xóm hại đời bé gái đến có thai rồi bỏ trốn

Cơ quan công an huyện Phú Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Công Lực sau khi hại đời bé gái 15 tuổi mang thai đã chối bỏ trách nhiệm và bỏ trốn.

Chiều nay (16/9), Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng, đối với Nguyễn Công Lực (35 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tam Lộc) về hành vi cưỡng hiếp trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em T.T.N. (15 tuổi, cùng trú tại xã Tam Lộc) tố cáo Lực có hành vi giao cấu với em N. dẫn đến mang thai, cơ quan điều tra huyện Phú Ninh đã lấy lời khai người bị hại.

Lời khai tại cơ quan công an, ông T.P. (46 tuổi, cha em N.) cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn nên cách đây khoảng một năm rưỡi, gia đình cho N. sang nhà Lực giúp việc, trông con cho vợ chồng Lực. Khoảng thời gian này, em N. được gia đình Lực cho tiền học phí và áo quần để đi học.

Một thời gian sau cháu N. nghỉ làm tại nhà Lực nhưng vẫn thường xuyên qua nhà chơi với con của Lực. Đến đầu tháng 8 thì gia đình phát hiện cháu N. mang thai.

Cháu N. khai nhận Lực đã nhiều lần hãm hiếp cháu N. tại nhà. Nhưng do Lực đe dọa giết nếu nói với cha mẹ nên cháu N. không dám.

Ngày 13/9, sau khi đưa cháu N. đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khám và được các bác sĩ tư vấn nên phá bỏ thai nhi để giữ tính mạng cho cháu N., gia đình đã đồng ý.

Tại cơ quan công an, Lực đã thừa nhận hành vi hãm hiếp cháu N. nhiều lần tại nhà riêng. Ngay sau khi phá bỏ thai nhi, cơ quan công an huyện Phú Ninh lấy mẫu để giám định AND và tiếp tục điều tra để xử nghiêm đối tượng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại