Dỡ ngói lẻn vào quán cuỗm 16 Iphone mang đi bán rẻ thì bị tóm

Gia Hưng |

Sau khi quan sát thấy 1 cửa hàng bán điện thoại di động khóa cửa không ai trông coi nên Phúc đã dỡ ngói đột nhập vào lấy 16 Iphone 5 đi bán cho tiệm cầm đồ thì bị bắt.

Chiều 31/1, công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1994, trú tại xã Long Thành, Yên Thành) đột nhập vào quán bán điện thoại trộm Iphone.

Theo cơ quan công an, trước đó vào 8h sáng 27/1, từ tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện một thanh niên có dấu hiệu khả nghi mang theo nhiều điện thoại Iphone 5 bán với giá 1,1 triệu đồng/chiếc cho cửa hàng cầm đồ tại phường Hà Huy Tập.

Nhận được tin báo, cơ quan công an cử người xuống xác minh làm rõ.

Bị cảnh sát yêu cầu kiểm tra tại chỗ, Nguyễn Văn Phúc ấp úng. Khám xét trong người đối tượng, tổ công tác phát hiện trong túi ni lông mà Phúc mang theo bên người 15 chiếc điện thoại di động Iphone 5 khác.

Qua đấu tranh, Phúc khai nhận do không có việc làm ổn định nhưng thích tiêu xài ăn chơi nên đã trộm số điện thoại trên để bán.

Tối 26/1, Phúc đi bộ từ Bến xe Vinh xuống trường Đại học Vinh thấy 1 cửa hàng bán điện thoại di động trên đường Lê Duẩn (TP.Vinh) đã khóa cửa nhưng không có ai trông coi nên tìm cách đột nhập vào cửa hàng bằng cách dỡ mái nhà.

Vào trong, Phúc cạy tủ lấy đi 16 điện thoại di động Iphone5 có tổng trị giá khoảng trên 100 triệu đồng. Sáng 27/1, Phúc đến tiệm cầm đồ để tiêu thụ.

Được biết, Phúc bỏ học từ nhỏ và sớm đi làm thuê kiếm tiền. Hiện Phúc đang đi làm thuê công nhân tại TP. Vinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại