2 nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến vì chuyện ghen tuông tình ái

Nguyễn Song |

Nghe tin bạn gái cũ đang ngồi uống cà phê với người mới, Xuân nổi cơn ghen tuông, kéo 2 thanh niên kéo đến đánh hội đồng...tình địch thì bị đâm tử vong.

Vụ hỗn chiến xảy ra khoảng 22h ngày 27/1, tại quán cà phê ở khu phố 2, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM đã khiến 1 người tử vong.

Một nhân viên trông xe cho hay, vào khoảng thời gian trên, khi anh đang ghi vé xe cho khách thì chợt nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ bên trong quán cà phê bên cạnh nên đã chạy sang xem có chuyện gì.

Lúc anh vừa sang tới nơi thì thấy 3 thanh niên trẻ thái độ bặm trợn, hung hăng đang chửi bới lớn tiếng vào 2 khách nam và 1 cô gái ngồi uống nước.

Không chỉ dừng lại ở mắng chửi, một thanh niên còn lao vào đánh túi bụi vị khách nam đang uống cà phê.

Liền sau đó, 2 nam thanh niên đi cùng cũng liên tiếp lao tới đánh đấm cùng bạn.

Bất ngờ, bạn của nạn nhân bị đánh đã lao vào cứu rồi rút một con dao trong người ra đâm khiến một người gục xuống rồi tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Mâu thuẫn tình ái

Ngay khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an phường Tân Phong, Công an quận 7 đã tới hiện trường bắt đối tượng cầm dao đâm người và đưa toàn bộ nhóm các thanh niên về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm dao đâm người khai nhận tên là Trịnh Thành Phát (19 tuổi, quê Bình Định) còn nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Lâm Xuân (24 tuổi, quê Vĩnh Long).

Các đối tượng cho biết, nguyên nhân của vụ hỗn chiến này do ghen tuông tình ái.

Trước đây, nạn nhân Xuân và chị Trinh (20 tuổi, quê Tiền Giang) có quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, sau một thời gian yêu nhau, 2 người mâu thuẫn nên chia tay.

Nghe tin bạn gái cũ đang đi hẹn hò với Trịnh Thành Phát nên Xuân tỏ ra rất ấm ức và tìm cách trả thù.

Tối ngày 27/1, khi chị Trinh đang ngồi uống nước với 2 người bạn là Trịnh Thành Phát và Lê Hoàng Phi (SN 1992, quê Bến Tre) thì Xuân gọi điện thoại và biết được bạn gái đang ngồi với bạn trai mới.

Xuân rủ thêm 2 người bạn là Trần Trọng Thái (SN 1994, quê Tiền Giang), Đoàn Thái Hậu (SN 1997, quê An Giang) đi tìm Phát để đánh dằn mặt.


Đối tượng Trịnh Thành Phát tại cơ quan công an- Ảnh: Thiên Long/CA TPHCM

Đối tượng Trịnh Thành Phát tại cơ quan công an- Ảnh: Thiên Long/CA TPHCM

Khi đến quán cà phê, thấy bạn gái đang ngồi với Phát, Xuân bực tức lao vào đánh Phát túi bụi rồi Hậu và Thái cũng hỗ trợ bạn lao vào...đánh ghen.

Lúc này thấy bạn bị đánh hội đồng, Phi nhảy vào cứu bạn thì cũng bị đánh, trong lúc ẩu đả, Phi rút một con dao bấm tỏng người ra đâm trúng bụng Xuân khiến lưỡi dao bị gãy.

Xuân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Cơ quan CSĐT sau đó đã tạm giữ Trịnh Thành Phát để điều tra về hành vi “Giết người; Lê Hoàng Phi, Trần Trọng Thái và Đoàn Thái Hậu cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại