Điều tra kẻ đứng sau vụ giết hàng loạt khỉ rồi tung lên Facebook

Ngọc Tú |

Từ lời khai của Cường, cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng Lê Bá Thuận lên để làm bản tường trình, điều tra về việc giết khỉ rồi nấu cao trái phép.

Tối 7/1, trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Hữu - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ những người đứng sau, liên quan đến vụ việc giết khỉ nấu cao được đăng tải lên Facebook vừa qua.

Theo ông Hữu cho biết, sau khi làm việc với Chu Văn Cường (26 tuổi,trú thôn Lam Sơn, phường Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai) - thanh niên đăng hình ảnh giết khỉ hàng loạt lên Facebook vào sáng 7/1, cơ quan này đã xác định chủ nhân của số khỉ trên.

Sau đó, ông Lê Bá Thuận (50 tuổi, trú phường Quỳnh Lập), chủ nhân của số khỉ đã được mời lên để làm rõ vụ việc.


Ông Lê Bá Thuận làm bản tường trình với cơ quan chức năng. Bước đầu ông Thuận đã thừa nhận mua 6 con khỉ về giết để nấu cao.

Ông Lê Bá Thuận làm bản tường trình với cơ quan chức năng. Bước đầu ông Thuận đã thừa nhận mua 6 con khỉ về giết để nấu cao.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu ông Thuận khai nhận toàn bộ số khỉ mà Cường đăng tải lên Facebook chính là của gia đình mình mua để về làm thịt nấu cao dùng. Ông Thuận khẳng định không hề nấu để kinh doanh.

Ông Thuận khai đã mua 6 con khỉ ở ngoài huyện với giá 3 triệu cùng 12 con mèo đen về để nấu cao cách đây hơn 1 tháng. Ông Thuận khai nấu đề dùng chứ không bán, trùng khớp với lời khai của Cường trước đó.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ một số vấn đề về khỉ mua ở đâu, giá bao nhiêu và tiếp tục mở rộng điều tra những người liên quan có mặt tại buổi nấu cao của gia đình ông Thuận”, ông Hữu nói.


Chu Văn Cường làm bản tường trình với cơ quan chức năng sau khi đăng tải loạt ảnh giết khỉ lên Facebook.

Chu Văn Cường làm bản tường trình với cơ quan chức năng sau khi đăng tải loạt ảnh giết khỉ lên Facebook.

Cũng theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoàng Mai thì tuy lời khai của ông Thuận là nấu cao để dùng nhưng cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ, nghi ngờ có các đối tượng đứng sau và đây là một đường dây mua bán khỉ, động vật để nấu cao.

Theo luật thì việc giết mổ cá nhân phải có giá trị trên 500 triệu mới bị khởi tố và xử lý hình sự. Tuy nhiên, nếu họ giết mổ có tổ chức nhóm nhiều người tham gia cũng sẽ bị khởi tố để xử lý”, ông Hữu nói thêm.

Trước đó, vào tối 2/1, trên trang Facebook cá nhân Cường Và Cường của Chu Văn Cường đăng tải nhiều bức ảnh khoe giết khỉ nấu cao. Không những thế, Cường còn khoe bán mèo rừng và chim hoang dã.


Những hình ảnh khỉ mà Cường đã đăng tải lên Facebook trước đó.

Những hình ảnh khỉ mà Cường đã đăng tải lên Facebook trước đó.

Sau khi nắm được thông tin, Hạt Kiểm lâm TX. Hoàng Mai phối hợp cùng Công an TX. Hoàng Mai đã vào cuộc, triệu tập Cường lên để lấy lời khai làm việc.

Tại cơ quan chức năng, Cường khai nhận, những bức ảnh mà anh ta đăng tải trên facebook được chụp khi qua chơi tại nhà hàng xóm.

Hiện cơ quan liên ngành vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc này để xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại