Đi làm thủ tục ly hôn, vợ đâm chết chồng tại sân tòa

Lâm Phương |

Đến tòa làm thủ tục ly hôn nhưng bị người từng đầu ấp tay gối lao vào đánh, không kiềm chế được sự tức giận, Hiền rút con dao thủ sẵn trong người đâm chết chồng.

Bị chồng đánh nhiều lần, vợ luôn thủ dao trong người phòng thân

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tạm giữ đối tượng Đinh Thị Hiền (45 tuổi) ngụ tại xã Đăng Hà (huyện Bù Đăng) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu sáng ngày 16/10, ông Vũ Quang Hiểu (51 tuổi) và vợ là bà Hiền đến TAND huyện Bù Đăng để làm thủ tục ly hôn. Tại tòa ông Hiểu và bà Hiền tiếp tục xảy ra cãi vã khiến phiên tòa phải tạm hoãn. Khi ra bãi xe lấy xe đi về hai bên vẫn không ngừng chửi mắng nhau. Ông Hiểu chạy lại túm tóc, đánh vào mặt bà Hiền.

Hung thủ Hiền tại cơ quan điều tra
Hung thủ Hiền tại cơ quan điều tra

Do trong cuộc sống hàng ngày thường xuyên bị chồng đánh đập, dọa giết nên bà Hiền luôn thủ sẵn con dao trong người để phòng thân. Lúc bị chồng đánh giữa chốn đông người, người vợ tức giận rút dao đâm nhiều nhát vào người ông Hiểu. Bị đâm nhiều nhát, ông Hiểu đổ gục xuống sân tòa.

Sự việc diễn ra nhanh khiến những người chứng kiến không kịp can ngăn. Ngay sau đó ông Hiểu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, do vết thương nặng, ông Hiểu đã tử vong trước khi đến Bệnh viện.

Sau tiệc sinh nhật con, người cha bị truy sát đến chết Sau tiệc sinh nhật con, người cha bị truy sát đến chết

Công an điều tra vụ điên cuồng truy sát tại bệnh viện xác định: Nghi can chủ mưu là đối tượng cộm cán tại địa phương.

Nhận tin báo, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Bù Đăng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án. Tại hiện trường công an thu giữ một con dao bầu cán ngắn, đây được xác định là hung khí gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận, nạn nhân tử vong do bị đâm thủng tim, sốc, mất máu cấp. Ngay sau khi gây ra án mạng hung thủ Hiền đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bị rải tờ rơi bêu xấu trước ngày ra tòa

Tại cơ quan điều tra Hiền tỏ ra bình thản, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiền khai hai vợ chồng ở tỉnh Cao Bằng, do cuộc sống khó khăn nên dắt nhau vào xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng lập nghiệp. Gia đình đang êm đềm, hạnh phúc thì năm 1990 người chồng bất ngờ tử vong sau một tai nạn giao thông.

Tưởng chừng như không thể vượt qua nổi nỗi đau quá lớn ấy nhưng với bản tính mạnh mẽ người phụ nữ ấy đã vượt qua. Nỗi đau quá khứ dần nguôi cũng là lúc Hiền đi bước nữa nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì đường ai nấy đi. Năm 2003, Hiền gặp ông Hiểu. Ban đầu ông Hiểu cũng chỉ coi quán nước Hiền là nơi nghỉ chân. Nhưng ngày tháng qua đi hai người nảy sinh tình cảm nên quyết định góp gạo thổi cơm chung.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Kết quả của mối tình “rổ rá cạp lại” những tưởng sẽ đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ lắm truân chuyên. Nhưng sống với nhau một thời gian Hiền mới biết chồng mình là con nghiện bài bạc. Mỗi lần ông Hiểu đi “sát phạt” thường kéo dài từ năm đến bảy ngày mới về lại nhà. Những lần thua cháy túi người chồng lại trút cơn giận dữ lên đầu vợ.

Dù nhiều lần khuyên can chồng từ bỏ nhưng càng ngày ông Hiểu càng bị cuốn vào trò đỏ đen, nợ nần chồng chất, tài sản có giá trị trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi, vợ chồng thường xuyên cãi vã nhau.

Băng nhóm xã hội đen khét tiếng ở TP HCM sa lưới Băng nhóm xã hội đen khét tiếng ở TP HCM sa lưới

Băng nhóm xã hội đen Nhật “khùng” quy tụ vài chục đàn em hoạt động ở TP HCM, Hải Phòng và các tỉnh, thành khác chuyên cho vay nặng lãi.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Hiền phát hiện chồng lấy trộm 1,4 cây vàng cùng 25 triệu trong tủ đi “nướng” vào sòng bạc. Không chỉ có vậy ông Hiểu còn dấm dúi nối lại tình cảm với vợ cũ. Vì thế Hiền gửi đơn ra tòa ly dị. Trong thời gian chờ tòa làm thủ tục ly hôn hai bên cũng thường xuyên cãi vã.

Ngày 15/10 người dân xã Đăng Hà phát hiện hàng trăm tờ rơi rải trên nhiều tuyến đường liên xã. Nội dung của tờ rơi nhằm bêu xấu Hiền, thậm chí còn gọi Hiền là “con đĩ”, sáng hôm sau thì xảy ra sự việc tại sân tòa huyện Bù Đăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại