Dấu hiệu bất thường trước khi bắn 3 người nhà vợ của gã chồng

Đại Bùid |

Theo lời kể của mẹ Nguyễn Anh Tuấn, trước khi dùng súng bắn cả nhà vợ, đối tượng có những biểu hiện hết sức bất thường.

Tại nhà chị Lê Thị H. (SN 1978), nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng vào rạng sáng ngày 11/12 khiến 3 người bị thương, bà Nguyễn Thị Sinh (64 tuổi) mẹ của đối tượng Nguyễn Anh Tuấn buồn rầu kể về những dấu hiệu bất thường của con trai mình.

Bà Sinh không ngờ con bà lại gây ra chuyện động trời như vậy. Mặc dù Tuấn có những biểu hiện bất thường, nhưng chuyện con trai mình bắn bị thương những người bên nhà vợ khiến bà sững sờ.

Bà Nguyễn Thị Sinh, mẹ của đối tượng Nguyễn Anh Tuấn buồn rầu kể về những dấu hiệu bất thường của con mình
Bà Nguyễn Thị Sinh, mẹ của đối tượng Nguyễn Anh Tuấn buồn rầu kể về những dấu hiệu bất thường của con mình

“Trước khi xảy ra sự việc được một tháng thì nó (Tuấn, pv) có lên nhà ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ở trên đó nó hay nói lảm nhảm nhiều thứ, nó cứ nghĩ ra cảnh nhà có kẻ trộm đột nhập lấy hết đồ đạc trong nhà”.

“Ở trên Vĩnh Yên một thời gian, nó hay sống trong cảnh “ảo giác”, một mình tự nghĩ ra chuyện không tưởng. Hàng ngày tôi vẫn phải chăm sóc, kể cả chuyện ăn uống của nó”, bà Sinh nói.

Sau một thời gian ở trên Vĩnh Yên, 1 tháng trước khi xảy ra sự việc, Tuấn có nói với mẹ là xuống Hà Nội. Không yên tâm để con đi một mình nên bà Sinh đã đi cùng Tuấn.

“Sau khi xuống ở tại đây, tôi cũng đã nhiều lần khuyên bảo chuyện mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chúng nó. Tôi ở đây được gần 2 tuần thì về Vĩnh Phúc..

Nhưng về trên đó chưa được bao lâu thì tôi nhân được tin nó gây lên chuyện như thế, thật sự tôi rất buồn”.

“Tội thì nó cũng đã gây nên rồi, cũng mong cơ quan chức năng nhẹ nhàng với nó để nó đừng nghĩ quẩn”, bà Sinh bày tỏ sự mong muốn.

Cũng theo lời người mẹ của Nguyễn Anh Tuấn, thì Tuấn là con trai duy nhất trong gia đình và lấy vợ từ năm 2001, cả hai vợ chồng có với nhau hai cháu gái, một cháu đang học lớp 9, và một cháu đang học mẫu giáo.

Sau 10 ngày, kể từ ngày xảy ra sự việc bị chính người chồng từng “đầu ấp, tay gối” dùng súng bắn vào người, sức khỏe của chị H. đã bình phục và đã trở lại với công việc thường ngày.

Có mặt tại ngôi nhà từng xảy ra sự việc, chị H. với vẻ mặt nhợt nhạt cho biết: “Trước khi xảy ra sự việc khoảng một, hai ngày, đêm nào anh ấy cũng đứng ở cửa nhà rình rập cái gì đó, hỏi ra thì anh ấy bảo là rình trộm”, chị H. cho biết.

Chị H. vợ của Nguyễn Anh Tuấn cũng nhận thấy những dấu hiệu bất thường của chồng mình trong những năm gần đây
Chị H. vợ của Nguyễn Anh Tuấn cũng nhận thấy những dấu hiệu bất thường của chồng mình trong những năm gần đây

Cũng theo lời người vợ của Tuấn thì, trong vòng một hai năm trở lại đây Tuấn thường xuyên có những biểu hiện rất lạ, mọi người cũng không hiểu Tuấn tại sao lại trở nên như vậy.

“Cách đây hai năm, tôi có đưa anh ấy đến bệnh viện Bạch Mai để khám, sau khi khám thì các bác sĩ kết luận là anh ấy bị bệnh trầm cảm. Cũng từ đó đến nay, anh ấy rất ít nói”.

“Đến hôm xảy ra sự việc thì anh ấy cũng vẫn lầm lì như thế, sau khi hai vợ chồng có mâu thuẫn với nhau, anh ấy bảo ra ngoài, tôi có can ngăn thì anh ấy liền rút súng bắn tất cả mọi người trong nhà”, chị H. nói.

Nói về Đỗ Ngọc Lân, người đã giúp Nguyễn Anh Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường, bà Sinh cho biết, bà có biết người này vì mấy lần anh này đến nhà chơi khi bà có ở đó.

Chị H. cho biết “tôi cũng có biết chỗ anh Lân, vì anh ấy là bạn của anh Tuấn. Anh tuấn có rất nhiều bạn, họ đều là những người tu trí làm ăn, chứ không như Lân, anh này không có công ăn việc làm và rất ham chơi.

“Có mấy lần anh ta đến chơi, tôi cũng chào hỏi qua loa rồi lại đi bán hàng chứ không biết nhiều về anh này lắm”, chị H. cho biết thêm.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc (ảnh lớn) và hung thủ Nguyễn Anh Tuấn (ảnh nhỏ)

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc (ảnh lớn) và hung thủ Nguyễn Anh Tuấn (ảnh nhỏ)

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978) đã dùng súng bắn cả nhà vợ bị thương nặng, ngay sau đó Tuấn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang trốn tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện tại, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành xác minh, làm rõ mối quan hệ giữa Nguyễn Anh Tuấn và Đỗ Ngọc Lân. Đồng thời truy bắt đối tượng đã giúp Nguyễn Anh Tuấn bỏ trốn.

Theo đó, ai biết đối tượng Lân trốn ở đâu, báo ngay cho công an nơi gần nhất, hoặc Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Thanh Xuân (ĐC: 58 phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân; ĐT: 0.438.585.618).

Đồng thời cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân cũng yêu cầu Đỗ Ngọc Lân sớm trình diện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại