Đâm chết hàng xóm vì sáng sớm đã bị ném đá

Ngô Tùng |

Tiên dắt xe ra khỏi nhà thì bị một số người từ nhà sát bên ném đá. Tiên cáu tiết chạy qua tiệm bán thịt rút con dao lao tới đâm chết hàng xóm.

Vụ việc xảy ra tại khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo nhiều người dân địa phương, khoảng 8 giờ sáng 21/12, Trần Quang Tiên (sinh năm 1981) và Mai Văn Thiều (sinh năm 1984), đều ngụ tại khu phố 4, đã xảy ra va chạm với nhau.

Lúc này, khi Tiên vừa dắt xe ra khỏi nhà mình (là tiệm thuốc tây thuê bán) thì liền bị một số người từ nhà sát bên (tiệm bán rau củ) ném đá. Cáu tiết, Tiên chạy qua tiệm bán thịt rút con dao tại đây và tới đâm Thiều.

Sau khi gây án, Tiên trở vào nhà đóng cửa, khi công an đến Tiên ra trình diện và được đưa về cơ quan chức năng làm việc.

Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại