Đặc nhiệm 141 phát hiện loại “cà phê” cực độc

Minh Ngọc |

Tổ công tác đặc biệt 141/CA Hà Nội vừa phát hiện ma túy được ngụy trang thành cà phê.

Sự việc được tổ công tác Y1/141 (Công an TP. Hà Nội) phát hiện vào chiều ngày 18/7 tại ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trao đổi với PV, Đại úy Ngô Duy Quang, tổ trưởng tổ công tác cho biết, vào thời điểm trên, các trinh sát 141 phát hiện một người đàn ông điều khiển xe có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Sự việc nhanh chóng được thông báo về vị trí chốt chặn để tiến hành dừng xe kiểm tra nhưng người này không chấp hành mà vội vàng quay đầu xe chạy.

Ngay lập tức, lực lượng chốt chặn phía sau đã yêu cầu cho người điều khiển phải dừng xe. Tuy nhiên, thanh niên này đã tăng ga lao thẳng về phía cảnh sát để thoát thân.

Chạy được khoảng gần 100 mét, đến điểm chốt chặn tiếp theo phát hiện thấy cảnh sát cơ động, trong lúc lao lên vỉa hè thì chiếc xe bị đổ ra đường, đối tượng vội vàng vứt xe lại bỏ chạy.

Đối tượng Long tại cơ quan công an
Đối tượng Long tại cơ quan công an

Chỉ sau ít phút nguời này bị lực lượng làm nhiệm vụ đuổi kịp khống chế, đưa về chốt để tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi xách mà đối tượng đang đeo trên người có 01 túi trà xanh có dấu hiệu bất thường.

Tiến hành kiểm tra bên trong túi, cảnh sát phát hiện 02 gói nilon chứa lượng lớn tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Khi cảnh sát hỏi thì người này quanh co, nói không biết túi đó là cái gì.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao người và tang vật về cơ quan công an để tiến hành xác minh làm rõ.

Tang vật vụ việc
Tang vật vụ việc

Tại công an phường Giáp Bát, người này được làm rõ là Phi Tuấn Long (33 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Đối tượng này khai nhận, 2 gói tinh thể màu trắng mà cảnh sát phát hiện là ma túy đá, mua ở TP. Ninh Bình với giá hơn một triệu đồng, đang mang ra Hà Nội tiêu thụ thì bị bắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại