Đã phạm luật còn dùng ná bắn CSGT

H.Nhung |

Vi phạm luật giao thông trên Quốc lộ, 2 nam thanh niên đã dùng ná bắn CSGT hòng tẩu thoát.

Ngày 31-8, TAND huyện Củ Chi, TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tài (tên thường gọi: Tài Xỉu, SN 1993, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi) 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 3 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tổng hình phạt bị cáo Tài phải chấp hành là 4 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Tấn Tài
Bị cáo Nguyễn Tấn Tài

Theo cáo trạng, vào 22 giờ 20 phút ngày 20-4-2015, tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (trạm CSGT Tây Bắc, Phòng CSGT Đường bộ - Công an TP HCM) đang tuần tra trên Quốc lộ 22 (đoạn ấp Phước Hòa, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi) thì phát hiện Nguyễn Tấn Tài chạy xe máy chở Trần Thành Lộc (SN 2000, cùng ngụ xã Phước Thạnh) không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ.

Khi CSGT ra hiệu dừng xe thì Tài lái xe bỏ chạy và kêu Lộc ngồi sau dùng ná bắn sỏi và đá vào lực lượng CSGT đang truy đuổi phía sau.

Lộc bắn trúng cằm, tay phải và làm vỡ kính mũ bảo hiểm của một CSGT. Sau đó, Tài chạy bộ tẩu thoát, Lộc bị tạm giữ cùng tang vật.

Do Trần Thành Lộc chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan CSĐT chuyển về địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 2-5-2015, Công an xã Phước Thạnh bắt giữ Tài theo lệnh truy nã.

Qua điều tra, công an huyện Củ Chi phát hiện Tài chính là thủ phạm lấy cắp một xe máy ở huyện này trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại