Bị 141 bắt vì chuyển giúp 'ông anh' lô rượu cấm

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Khi bị 141 kiểm tra trên xe ô tô có 6 bình rượu cấm, lái xe tên Đức khai do một “ông anh” ở Yên Bái nhờ chuyển hộ.

Sự việc được phát hiện vào lúc 14 giờ chiều ngày 24/2/2014, tổ công tác đặc biệt Y2/141 cắm chốt xử lý vi phạm tại nút giao thông Yên Phụ - Nghi Tàm.

Theo một trinh sát hóa trang của tổ công tác, trong lúc đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một chiếc xe ô tô hiệu Huyndai Arcord BKS 15A-020.18, có biểu hiện nghi vấn, nên đã báo qua bộ đàm để CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 1 người đàn ông và 2 người phụ nữ.

Lái xe Đỗ Mạnh Đức tại chốt 141
Lái xe Đỗ Mạnh Đức tại chốt 141

Quá trình kiểm tra hành chính, người điều khiển xe cho biết tên mình là Đỗ Mạnh Đức, SN 1968, trú tại quận Hải An, TP.Hải Phòng. Lái xe này cho biết thêm vừa cùng 2 người bạn đi chơi ở Yên Bái về.

Tổ công tác phát hiện trong cốp sau xe có 2 thùng các-tông chứa 6 bình rượu ngâm cây thảo dược (ban đầu xác định là rượu ngâm cây thuốc phiện hay còn gọi là rượu 138). Theo một cán bộ CSHS, đây là loại hàng hóa bị cấm buôn bán, vận chuyển và tàng trữ.

Những bình rượu
Những bình rượu "cấm" trong xe ô tô bị 141 phát hiện.

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện trên xe có một dùi cui điện và người điều khiển xe không xuất trình được giấy phép sử dụng.

Đấu tranh nóng tại chỗ, lái xe Đỗ Mạnh Đức khai rằng toàn bộ số rượu trên là do mình vận chuyển giúp cho một “ông anh” từ Yên Bái về Hà Nội. Về chiếc dùi cui điện, Đỗ Mạnh Đức phân trần rằng do hay đi đường xa nên mang theo để phòng thân.

Ngay sau đó, tổ công tác Y2/141 đã tiến hành lập biên bản bàn giao toàn bộ tang vật và người để Công an phường Trúc Bạch tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại