Bắt vụ vận chuyển ngà voi và sừng tê giác lớn nhất miền Trung

Nam Phong |

Gần 1 tấn ngà voi và sừng tê giác được cất giấu tinh vi trong những tảng đá cẩm thạch giả được vận chuyển từ Châu Phi về Việt Nam qua đường biển.

Chiều ngày 13/8, tại khu vực cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) mở khám xét hai container chứa ngà voi và sừng tê giác nhập lậu.

Số hàng nói trên do Công ty TNHH Vạn An (trụ sở trên đường 2-9, phường Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) nhập về từ Mozambique (châu Phi).

Số ngà voi bị thu giữ
Số ngà voi bị thu giữ

Theo tờ khai của doanh nghiệp này mở tại cơ quan hải quan thì hàng nhập là đá cẩm thạch đã được đánh bóng, trị giá gần 500 triệu đồng.

Qua mở kiểm tra, phát hiện bên trong hai container gồm chỉ một số ít đá cẩm thạch còn lại là đá cẩm thạch giả bao bọc ngà voi bên trong.

Số đá cẩm thạch giả này làm bằng xốp, sơn màu ngụy trang y như đá thật nên có thể dễ dàng lọt qua hệ thống máy soi chiếu, kiểm tra. Tổng cộng có 593 kg ngà voi và 142 kg sừng tê giác.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục, điều tra làm rõ.

Sừng tê giác được bọc bên trong các khối đá cẩm thạch giả.
Sừng tê giác được bọc bên trong các khối đá cẩm thạch giả.
Công nhân khiêng các khối đá cẩm thạch giả.
Công nhân khiêng các khối đá cẩm thạch giả.
Chỉ một số ít đá cẩm thạch nằm lẫn trong các container.
Chỉ một số ít đá cẩm thạch nằm lẫn trong các container.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại