Bám theo vợ vào nhà nghỉ, bắt quả tang không mảnh vải che thân

Nguyễn Song |

Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với ông H., Thanh bám theo vào nhà nghỉ, bắt quả tang vợ mình trong tình trạng không mảnh vải che thân nên đã lợi dụng tống tiền tình địch.

Nguyễn Đức Thanh (SN 1977, trú huyện Kinh Môn, Hải Dương) là đối tượng nghiện hút nặng, có nhiều tiền án, tiền sự.

Năm 2009, Thanh kết hôn với chị Thủy và có một đứa con. Tuy nhiên, sau khi có con Thanh vẫn tiếp tục nghiện hút nên số tiền kiếm được từ nghề thợ sắt, hàn xì không đủ để đáp ứng chi tiêu cho Thanh.

Để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân, Thanh đã vay số tiền khoảng 20 triệu đồng và liên tục bị chủ nợ đòi.

Cuối năm 2014, một lần vô tình thấy người phụ nữ bịt kín mặt, giống vợ mình ngồi sau xe ông H. ở cùng huyện nên Thanh nghi ngờ chị Thủy ngoại tình.

Bám theo chiếc xe nghi là đang chở chị Thủy, Thanh liên tục gọi điện thoại cho vợ nhưng không thấy bắt máy nên càng tin người đàn bà trên xe là vợ mình.

Thấy chiếc xe dừng ở một nhà nghỉ rồi đôi nam nữ đi vào trong thuê phòng. Thanh cũng lẩn vào rồi đi thẳng lên tầng, gõ cửa phòng, vờ là nhân viên nhà nghỉ nhưng không thấy ai mở cửa.

Nổi cơn tức giận, Thanh dùng tay đấm vỡ cửa kính phòng khiến ông H. hoảng sợ ra mở cửa trong tình trạng quần áo xộc xệch.

Lao vào trong phòng, Thanh nhìn thấy vợ mình đang co ro góc nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Ông H. hoảng sợ thú nhận có quan hệ tình cảm với chị Thủy và xin được hòa giải kín, hứa sẽ đền bù bằng tiền. Nghe thấy vậy Thanh liền đồng ý luôn và ghi âm lại những lời ông H. hứa.

Kể từ hôm đó, đã nắm được điểm yếu của ông H. nên Thanh liên tục đòi ông H. phải đưa cho tiền, ít thì 5 triệu, nhiều là 20 triệu đồng.

Có lần chủ nợ đòi tiền, Thanh còn cho chủ nợ số điện thoại của ông H. để yêu cầu ông này thanh toán cho.

Tổng số tiền bị Thanh uy hiếp, bắt phải đưa đã lên đến hơn 200 triệu đồng. Hết số tiền tiết kiệm riêng có, ông H. đã phải gồng mình đi vay nặng lãi để đưa cho Thanh nhưng vẫn liên tục bị đòi tiền nên ông H. không thể cung cấp được mà báo công an.

Đối tượng Nguyễn Đức Thanh bị bắt vì hành vi Cưỡng đoạt tài sản (Ảnh: CA TP HCM)

Đối tượng Nguyễn Đức Thanh bị bắt vì hành vi Cưỡng đoạt tài sản (Ảnh: CA TP HCM)

Ngày 14/5, Nguyễn Đức Thanh bị Công an huyện Kinh Môn bắt quả tang khi đang nhận tiền của ông H.

Hôm qua (ngày 16/6), CQĐT Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Thanh để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản. 

*Tên người liên quan đã được thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại