4 người tử vong ở Thanh Hóa: Để lại tiền lo hậu sự trước khi chết

Hoàng Hải |

Tại hiện trường 4 người tử vong ở Thanh Hóa, cơ quan công an đã thu giữ được một cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng được cho là của ông Hà để lại lo hậu sự.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc 4 người trong một gia đình sinh sống tại căn nhà số 218, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa (cửa hàng điện máy Hà Nhung) tử vong bất thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, do làm ăn thua lỗ, túng quẫn, ông Ngô Lê Hà (45 tuổi) đã đầu độc vợ là Trần Thị Nhung (42 tuổi) và 2 con trai Ngô Duy Tân (23 tuổi), Ngô Quang Ninh (13 tuổi) rồi tự sát.

Người dân tập trung đông trước căn nhà xảy ra vụ việc
Người dân tập trung đông trước căn nhà xảy ra vụ việc

Cơ quan điều tra cũng xác định thời gian chết của vợ con ông Hà là khoảng 3 - 4h sáng ngày 1/11, sau đó khoảng 10h30’ ngày 1/11 anh Hà đã treo cổ tự tử tại tầng 1.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ được một bức thư tuyệt mệnh dài 7 trang giấy, 2 đoạn ghi âm được ông Hà ghi lại trong 2 chiếc điện thoại trước khi tự tử cùng một số vỉ thuốc tân dược.

Trong thư tuyệt mệnh và 2 đoạn ghi âm, ông Hà đều nói rằng có lỗi với tổ tiên, bố mẹ và những người thân, rằng mình không thể tiếp tục sống nhục. Ngoài ra, ông Hà còn dặn dò sau khi gia đình anh chết, mong muốn sẽ được hỏa táng và chôn cạnh nhau.

Một số vỉ thuốc tây được tìm thấy tại ngôi nhà xảy ra vụ việc
Một số vỉ thuốc tây được tìm thấy tại ngôi nhà xảy ra vụ việc

Cũng tại hiện trường ngôi nhà, cơ quan công an đã thu được nhiều giấy tờ sổ sách, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân cùng 1 chiếc ví và một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, được cho là của ông Hà để lại nhờ người thân lo hậu sự cho gia đình.

Trao đổi với phóng viên về số thuốc tây thu giữ được tại hiện trường, ông Lê Hữu Uyển - Trưởng phòng nghiệp vụ y, kiêm người phát ngôn Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết:

“2 loại thuốc tân dược gồm Seziphan và Zenpham 5 được tìm thấy tại hiện trường là thuốc hướng thần có tác dụng như thuốc ngủ.

Hiện hai loại thuốc này chỉ được sử dụng khi có sự chỉ định của bác sĩ và chỉ sử dụng trong bệnh viện, chưa được lưu hành ngoài thị trường tại Thanh Hóa”.

Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa, cho biết tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện có rất nhiều vỏ thuốc tân dược, một bức thư và 2 đoạn ghi âm tuyệt mệnh giống giọng nói của ông Hà.

Giấy tờ, chứng minh thư nhân dân của các thành viên trong gia đình ông Hà và tiền được cho là của ông Ngô Lê Hà để lại lo hậu sự cho gia đình
Giấy tờ, chứng minh thư nhân dân của các thành viên trong gia đình ông Hà và tiền được cho là của ông Ngô Lê Hà để lại lo hậu sự cho gia đình

Theo những gì ông Hà để lại có một số nội dung nói do nợ nần, có sống cũng không bằng chết, nguyện vọng cho gia đình được đoàn tụ.

Trong chiều ngày hôm qua 2/11, gia đình đã tổ chức lễ viếng cho 4 người thân trong gia đình ông Ngô Lê Hà tại nhà tang lễ TP. Thanh Hóa.

Ngay từ trưa cùng ngày, hàng trăm người dân từ nhiều nơi khi hay tin sự việc đau lòng cũng đã đến nhà tang lễ để thắp hương cầu mong cho linh hồn 4 người trong gia đình sớm được siêu thoát.

Khoảng 21h tối ngày 1/11, sau nhiều lần gọi không được, nghi có chuyện chẳng lành, người thân ông Hà đã trèo tường vào trong căn nhà số 218, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa thì hoảng hốt phát hiện cả gia đình 4 người đã tử vong.

Danh tính các nạn nhân gồm: chồng Ngô Lê Hà (45 tuổi), vợ Trần Thị Nhung (42 tuổi), 2 con trai là Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Quang Ninh (13 tuổi).

Tại hiện trường, ông Ngô Lê Hà (chủ nhà) chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1, vợ và hai con chết tại các phòng ngủ riêng ở tầng 2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại