*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quân đội Nga có kế hoạch trong tương lai gần trang bị các lực lượng vũ trang pháo tự hành bánh lốp mà với những ưu điểm đặc trưng, có thể bổ sung hiệu quả cho các loại pháo tự hành bánh xích hiện có.
Archer là hệ thống pháo thế hệ mới nhưng với khối lượng nhẹ hơn rất nhiều, do đó nó đạt đến một tầm cao mới về khả năng cơ động, sức mạnh hỏa lực và khả năng sống còn.
Trong các cuộc chiến tranh, pháo tự hành luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng do chúng có nhiều ưu điểm nổi bật như khả năng cơ động cao, triển khai tác chiến nhanh, hỏa lực mạnh, độ chính xác cao và chi phí thấp.
Centauro 155/39 LW Porcupine (Con nhím) là hệ thống pháo tự hành được phát triển từ nguyên mẫu xe tăng bánh lốp B1 Centauro nổi tiếng do liên doanh Iveco và OTO Melara chế tạo.
ATMOS 2000 (Autonomous Truck MOunted howitzer System) là hệ thống pháo tự hành bánh lốp do Soltam Systems (hiện nay là Elbit Systems) của Israel sản xuất.
Câu trả lời chính là phương án được hãng KADDB đề xuất, với việc lắp đặt lựu pháo M102 105 mm do Mỹ chế tạo trên khung gầm xe tải việt dã.
Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới (CAWAT) dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Peter Christensen cho biết, nước này sẽ tái tổ chức đấu thầu cung cấp tổ hợp pháo tự hành mới cho quân đội.
Theo nhận xét của nhiều chuyên gia quân sự, FH 77BW L52 Archer của Thụy Điển là pháo tự hành bánh lốp tốt nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.
Gần đây có một số thông tin cho biết, Việt Nam tỏ ý quan tâm và muốn đặt mua tới 108 hệ thống pháo tự hành CAESAR của Pháp.
Lựu pháo tự hành CAESAR có ưu điểm về sự đa dạng của các loại đạn, tầm bắn xa và mức độ tự động hóa cao hơn hẳn ATMOS.
Sau thành công của dự án tự hành hóa lựu pháo M101 cỡ 105 mm, Việt Nam có thể tiến tới áp dụng mô hình trên cho các loại pháo xe kéo cỡ nòng lớn hơn?