Phản ứng của chính giới Ukraine về việc Mỹ cáo buộc Kiev “phản bội"

Trí Đức |

Ria Novosti đưa tin, lãnh đạo Đảng Cấp tiến của Ukraine, Oleg Lyashko, đã đáp trả lời buộc tội của truyền thông Mỹ về việc Kiev “phản bội và đâm sau lưng” hải quân Mỹ khi cung cấp động cơ máy bay chiến đấu cho Trung Quốc.

Trước đó, tờ Washington Times đưa tin, Ukraine đã bán động cơ máy bay chiến đấu sang Trung Quốc, điều này đi ngược với lợi ích của Mỹ, đồng thời “ đâm sau lưng ” Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ.

Cụ thể, theo Washington Times, công ty Motor Sich của Ukraine đã cung cấp cho Trung Quốc 20 động cơ để trang bị cho 12 máy bay huấn luyện JL-10. Hợp đồng mua bán trị giá 380 triệu USD này quy định Kiev chuyển giao tổng cộng 250 động cơ máy bay cho Bắc Kinh.

Nhiều chuyên gia tại Mỹ không ngần ngại đánh giá động thái này của Kiev là “sự phản bội” và là “cú đâm sau lưng”.

Chuyên gia về Trung Quốc, cựu cố vấn cho Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về Quan hệ Quốc tế, William Triplett, bình luận về thông tin này, nhấn mạnh rằng: "Trên thực tế, Ukraine đang nhận tiền của người nộp thuế Mỹ và đồng thời “đâm sau lưng” Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ".

Nghị sĩ Ukraine đã đề nghị phía Mỹ "thoát ra" khỏi tình hình phức tạp hiện tại. "Nếu Hoa Kỳ không muốn chúng tôi bán động cơ máy bay chiến đấu cho Trung Quốc, hãy để chính họ mua chúng! Chúng tôi bị cấm bán động cơ cho người Trung Quốc, và chính Mỹ lại không mua các loại động cơ này. Cuối cùng, công ty Motor Sich sẽ phải lựa chọn - phá sản doanh nghiệp và hàng ngàn người Ukraine có trình độ cao nhưng thất nghiệp", ông Oleg Lyashko viết trên trang Facebook của mình.

Nghị sĩ Quốc hội Ukraine lưu ý rằng ông không đồng ý với quan điểm này và nói thêm Ukraine là một trong năm quốc gia sản xuất "động cơ máy bay hiện đại nhất".

Ban lãnh đạo công ty Motor Sich cho hay đằng sau cáo buộc của tờ báo Mỹ nhắm vào nước này là âm mưu cạnh tranh không lành mạnh của các nhà sản xuất Nga nhằm phá hỏng hợp đồng cung cấp động cơ máy bay chiến đấu cho Trung Quốc.

Trang web 061.ua. của Ukraine dẫn lời đại diện công ty Motor Sich cho hay: "Chỉ kẻ mù mới không nhìn thấy những âm mưu đằng sau sự vận động hành lang vì lợi ích của các nhà sản xuất Nga..... Những phương pháp này đều cho thấy có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại