Phần lớn vùng đông Aleppo về tay quân chính phủ Syria

Thiên Hà |

Quân đội chính phủ Syria đang tiến sâu hơn vào đông Aleppo, tính tới hiện tại họ đã chiếm lại hơn 60% diện tích từ tay quân nổi dậy Syria.

Chiến dịch tái chiếm hoàn toàn đông Aleppo của chính phủ Syria hiện đang vấp phải nhiều chỉ trích từ phương Tây, do lo ngại về vấn đề nhân đạo.

Hàng chục ngàn dân thường vẫn còn sống tại đông Aleppo đã di tản khỏi khu vực do phe đối lập kiểm soát sang vùng do chính phủ và lực lượng dân quân người Kurd kiểm soát.

Trong đêm qua quân đội chính phủ và đồng minh của họ đã chiếm giữ quận Tariq al-Bab nơi giao tranh vẫn còn ác liệt chỉ một ngày trước đó, Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết.

Tính tới thời điểm hiện tại, quân đội chính phủ Syria đã tái chiếm khoảng 60% diện tích khu vực đông Aleppo nằm trong tay quân nổi dậy trước khi chiến dịch tổng tiến công nổ ra vào ngày 15.11.

Quân đội chính phủ hiện đã mở được một hành lang kéo dài từ khu vực phía tây sang sân bay quốc tế Aleppo vốn nằm ở khu ngoại ô phía đông thành phố.

Chỉ trong 20 ngày qua, kết quả mà lực lượng quân đội Syria làm được lớn hơn nhiều so với những gì họ có thể làm trong cuộc chiến kéo dài hơn 5 năm.

Tuy nhiên, số thiệt hại nhân mạng thường dân trong chiến dịch này cũng rất lớn. Theo thống kê, từ ngày 15.11 đến nay đã có hơn 300 người chết do giao tranh tại đông Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại