Ai đã thu xếp cuộc điện đàm gây sốc giữa Donald Trump và lãnh đạo Đài Loan?

T.T |

Ông Trump khẳng định rằng lãnh đạo Đài Loan gọi cho ông trước để chúc mừng. Nhưng tiết lộ từ báo chí Đài Loan cho thấy có bàn tay chủ động của phía Tổng thống đắc cử Mỹ.

Cuộc điện đàm bất ngờ giữa tổng thống đắc cử Donald Trump với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã khiến Washington bối rối, Bắc Kinh bầm tím ruột gan, còn Đài Bắc hoan hỉ.

Đây là lần đầu tiên sau 37 năm, kể từ khi nước Mỹ công nhận chính sách "một nước Trung Quốc", một Tổng thống Mỹ trao đổi trực tiếp với người đứng đầu Đài Loan.

Vài giờ sau hành động này, có lẽ nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, ông Trump đã lên Twitter, khẳng định rằng chính bà Thái đã gọi cho ông trước để chúc mừng.

Tuy nhiên, báo Đài Loan Taipei Times dẫn một số nguồn tin cho biết, cuộc điện đàm "lịch sử" được chính một số thành viên trong nhóm vận động tranh cử của ông Trump thu xếp. Taipei Times còn cho biết đó là những người có quan hệ thân mật với Đài Loan. Tổng thống đắc cử Mỹ đã chấp thuận kế hoạch điện đàm.

Tờ báo Đài Loan tỏ ra khá lạc quan về vụ việc. Tờ này dẫn lời một số "chuyên gia nghiên cứu quốc tế" nhận định rằng nếu cuộc điện đàm có thể thúc đẩy việc thiết lập một kênh trao đổi trực tiếp giữa hai bên Mỹ - Đài, thì các hiểu lầm sẽ được giảm bớt, có lợi cho quan hệ song phương.

Về phần mình, một phát ngôn viên của ông Trump tuyên bố với báo giới rằng Tổng thống đắc cử "hoàn toàn nhận thức rõ về chính sách của Mỹ với Đài Loan".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại