Phan Hiển: "Khánh Thi thường lấn lướt tôi..."

Thảo Nguyên |

Phan Hiển tiết lộ, Khánh Thi thường xuyên “lấn lướt” anh trong công việc. Nhưng với vai trò người vợ, nữ kiện tướng lại rất quan tâm tới ý kiến của chồng.

Từ phản đối, chỉ trích, cặp đôi Phan Hiển – Khánh Thi đang dần "được lòng" công chúng. Người ta bắt đầu ủng hộ khi thấy Phan Hiển bản lĩnh bỏ qua dư luận để bảo vệ, chăm sóc vợ con.

Bản thân chàng trai trẻ cũng thừa nhận, anh đã nhẫn nhịn và trưởng thành hơn rất nhiều từ khi sống chung và có con với Khánh Thi.

"Tôi thấy hơi "sượng" khi được gọi là soái ca"

Nhìn cách anh chăm con, chiều vợ, nhiều người gọi anh là "soái ca", anh có biết điều này không?

Thú thực, tôi rất ngại khi mọi người gọi tôi như vậy. Vì những việc tôi làm không phải là nhằm mục đích xây dựng hình tượng hay để trở thành "soái ca".

Việc chiều vợ, chăm con là nhiệm vụ của người đàn ông mà. Còn chuyện đối xử với phụ nữ 1 cách ga-lăng thì tôi đã được gia đình dạy từ nhỏ. Ba tôi cũng là 1 tấm gương để tôi học theo.

Ba tôi không uống rượu, không hút thuốc, không nhậu nhẹt, công việc yêu thích của ông là đi lễ nhà thờ.

Ba cũng giáo dục con cái như vậy nên tôi cũng luôn ý thức được việc phải đối xử với người khác như thế nào và trong cách giáo dục con, tôi cũng luôn cố gắng dạy con một cách có văn hóa.

Phan Hiển: Khánh Thi thường lấn lướt tôi... - Ảnh 1.

"Tôi thấy hơi sượng khi người ta gọi mình là soái ca".

Một chàng trai trẻ tuổi, có sở thích đi phượt nhưng lại dành rất nhiều thời gian để chăm sóc gia đình và vợ con, liệu bạn có đang gò ép bản thân để thực hiện nghĩa vụ của 1 người đàn ông?

Ưu tiên lớn nhất của tôi vẫn luôn luôn là gia đình. Chỉ khi nào thực sự rảnh rỗi, sắp xếp được việc chăm con và không bận rộn việc gì khác thì tôi mới dành thời gian cho sở thích riêng của mình.

Tôi không bao giờ cho phép đặt bản thân mình lên trước quyền lợi của con cái hay của gia đình.

Bên cạnh rất nhiều người ủng hộ chuyện tình cảm của anh và Khánh Thi vẫn còn khá nhiều ý kiến trái chiều. Anh có để tâm tới những lời bàn luận này?

Thực ra, chúng tôi chưa bao giờ muốn đưa chuyện tình cảm của mình ra công khai với công chúng, chỉ là mọi người vô tình phát hiện ra thôi. Nhưng chúng tôi cũng xác định, khi mọi người biết chuyện, chắc chắn sẽ có những ý kiến trái chiều rồi.

Tôi luôn giữ quan điểm, đây là chuyện riêng của mình nên những ý kiến trái chiều tôi sẽ không bận tâm. Bởi chúng tôi giống như người đang "làm dâu ngàn họ" vậy, không thể chiều theo ý của tất cả mọi người được. Chúng tôi chỉ sống đúng với tình cảm, với cuộc sống của chính mình thôi.

Nếu tôi bận tậm tới những lời ác ý hay những ý kiến trái chiều, tôi và Thi đã không thể có ngày hôm nay.

Phan Hiển: Khánh Thi thường lấn lướt tôi... - Ảnh 2.

"Nếu để tâm tới dư luận, tôi và Thi đã không có ngày hôm nay".

Ban đầu, anh có nghĩ mình sẽ gặp phải sự phản đối gay gắt như thế từ dư luận?

Lúc đầu tôi dự tính rằng phải tới 90% số người biết chuyện sẽ phản đối chúng tôi, và cả gia đình tôi cũng sẽ nằm trong số đó.

Vậy nên, lúc đầu, chúng tôi xác định là quen nhau nhưng giấu không cho ai biết cả. Cả hai cũng nghĩ mối quan hệ này chắc khó để tiến xa, nên có lẽ khi nào "căng thẳng" quá sẽ chia tay thôi.

Nhưng rất may mắn là khi mọi người phát hiện ra thì gia đình tôi lại ủng hộ. Đó chính là nguồn động lực lớn nhất đối với chúng tôi, giúp tôi và Thi vượt qua tất cả.

Còn những ý kiến phản đối hầu hết là từ mạng xã hội, tôi coi đó chỉ là "ảo", không nên để nó tác động trực tiếp tới cuộc sống của mình.

"Chúng tôi cãi nhau như cơm bữa"

Khánh Thi thu hút anh ở điểm gì? Khi sống chung, anh có bị "bắt nạt" không?

Tôi thích Thi ở điểm cô ấy vô cùng cá tính. Bất cứ chuyện gì, từ chuyện gia đình cho tới công việc, Thi đều có chính kiến đưa ra những quyết định dứt khoát và mạnh mẽ.

Trong công việc, Thi rất quyết liệt và thường "lấn lướt" tôi. Nhưng với vai trò người vợ, Thi rất nghe lời và chia sẻ. Nếu bất đồng quan điểm, Thi sẽ đưa ra 1 cách giải quyết nào đó phù hợp.

Phan Hiển: Khánh Thi thường lấn lướt tôi... - Ảnh 3.

"Mỗi lúc cô ấy nóng nảy, tôi chỉ biết câm nín cho qua thôi!"

Hai người có thường cãi vã không? Cuộc sống của anh thay đổi như thế nào sau khi sống chung và có con với Khánh Thi?

Chúng tôi cãi nhau như cơm bữa. Vì gặp nhau 24/24 mà. Nhưng cãi vã chủ yếu trong công việc thôi.

Trước khi có con, cuộc sống của tôi và Khánh Thi khá thoải mái. Lúc đó, thực chất chúng tôi không có quá nhiều ràng buộc. Nếu cãi nhau, tôi có thể bỏ về nhà.

Nhưng sau khi có con, tôi nhường nhịn Thi hơn. Mỗi lúc cô ấy nóng nảy, tôi chỉ biết câm nín cho qua.

Rất nhiều khán giả đặt câu hỏi rằng khi nào anh và Khánh Thi sẽ tổ chức hôn lễ?

Đám cưới thì chắc chắn sẽ diễn ra trong thời gian sớm thôi, có lẽ là sang năm. Vì hiện tại, Thi và tôi vẫn đang mong sẽ có thêm 1 em bé nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại