Paul Pogba nhất quyết ra đi vì cạn niềm tin với HLV Solskjaer?

Nguyên Khang |

Sau thời gian làm việc với Solskjaer, Pogba cho rằng đây không phải là người thích hợp để đưa Man United trở lại. Vì vậy, anh được cho là đã sớm lên kế hoạch rời Old Trafford.

Trở lại Old Trafford với mức giá kỉ lục, Paul Pogba đã nhanh chóng trở thành nhân vật quan trọng của Man United. Thậm chí, anh còn có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ của Quỷ đỏ xuyên suốt triều đại Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer.

Thực tế, ở giai đoạn Solskjaer mới nắm quyền, Pogba thi đấu bùng nổ, liên tục kiến tạo và ghi bàn giúp Man United khởi sắc trông thấy.

Nhưng ở thời điểm cuối mùa giải, tiền vệ người Pháp không để lại nhiều dấu ấn và Man United lập tức sa lầy. Theo SunSport, vấn đề lớn nhất là sau một thời gian làm việc với Solskjaer, Pogba nhận ra đây không phải HLV thích hợp để đưa Quỷ đỏ trở lại.

Paul Pogba nhất quyết ra đi vì cạn niềm tin với HLV Solskjaer? - Ảnh 1.

Pogba cần danh hiệu, nhưng Solskjaer chưa thể đem lại điều đó

Thậm chí, Pogba đã nói thẳng với các đồng đội ở Man United rằng đội bóng không hề có sự tiến bộ nào dưới thời Solskjaer. Trong khi đó, các cầu thủ của Quỷ đỏ thì lo ngại nhà cầm quân người Na Uy không đủ uy quyền và năng lực để "thuần hóa" chàng tiền vệ người Pháp.

Vì vậy, kể từ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer được chính thức bổ nhiệm, Paul Pogba đã nảy sinh ý định rời Old Trafford. Theo SunSport, cách đây 1 tuần, đại diện của Pogba, ông Mino Raiola đã trì hoãn cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Man United. Đây có thể xem là dấu hiệu cho thấy tiền vệ người Pháp đã sẵn sàng xách hành lý rời Manchester.

Không thể phủ nhận tài năng của Paul Pogba. Anh đã chứng tỏ năng lực của mình ở Juventus cũng như đội tuyển Pháp. Nhưng với cái tôi khá lớn, tiền vệ người Pháp được xếp vào diện những ngôi sao khó "thuần hóa". Trước khi HLV Solskjaer nắm quyền, Pogba từng gặp vấn đề trong quan hệ với HLV Mourinho.

Dưới thời Mourinho, Pogba không hài lòng với lối chơi thiên về phòng ngự. Anh không có đất diễn và thực tế luôn bị CĐV Man United chỉ trích dữ dội. Vì vậy, ở thời điểm Solskjaer mới nắm quyền, tiền vệ người Pháp thi đấu với sự hưng phấn và tin tưởng nên đã vực dậy toàn đội.

Nhưng hiện tại, sau một thời gian làm việc với Solskjaer, Pogba đã thay đổi cách nhìn nhận. Anh là 1 trong những cầu thủ tỏ ra không hài lòng với lối chơi bóng dài mà Man United vừa sử dụng ở trận derby Manchester. Trước đó, tiền vệ người Pháp cũng rất bực bội khi Quỷ đỏ dễ dàng để thua Everton 0-4.

Chưa kể, Quỷ đỏ đang đối mặt nguy cơ không thể dự Champions League mùa tới. Tất cả những vấn đề đó đã mở toang cánh cửa để Paul Pogba ra đi. Nếu tiền vệ người Pháp đã tính tới viễn cảnh đó, Man United khó có thể ngăn cản.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại