Đỉnh cao "việc nhẹ lương cao" của Man United: Chạm bóng 1 lần, nhận ngay 2 tỉ đồng

Nara |

Con số này càng làm tăng thêm nỗi giận dữ của các fan Man United sau trận thua 0-2 Man City.

Phút 83 của trận derby Manchester, Alexis Sanchez được HLV Solskjaer tung vào sân trong nỗ lực tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên sân, tiền đạo người Chile chỉ chạm bóng 1 lần duy nhất.

Hình ảnh mang tên "bản đồ chạm bóng của Sanchez trong trận đấu Man United 0-2 Man City" được đăng tải khắp nơi với sự mỉa mai cao độ.

Đỉnh cao việc nhẹ lương cao của Man United: Chạm bóng 1 lần, nhận ngay 2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Sanchez chỉ chạm bóng duy nhất 1 lần trong thời gian có mặt trên sân.

Sanchez có những nỗi khổ riêng khi thời gian anh có mặt trên sân là quá ngắn ngủi. Man United không thể tổ chức tấn công. Trong khi đó, Man City kiểm soát bóng tốt hơn nhiều.

Nhưng Sanchez thực sự đã gây thất vọng trong suốt mùa giải 2018/19. Chân sút người Chile là người hưởng lương cao nhất đội nhưng mới ghi 1 bàn thắng duy nhất ở Premier League.

Đỉnh cao việc nhẹ lương cao của Man United: Chạm bóng 1 lần, nhận ngay 2 tỉ đồng - Ảnh 2.

Phong độ của Sanchez ở mùa giải này rất tệ

Theo điều khoản hợp đồng quy định, mỗi lần vào sân Sanchez sẽ được Man United trả 75.000 bảng (khoảng hơn 2 tỉ đồng). Như vậy chỉ với ít phút thi đấu và một lần chạm bóng duy nhất, tiền đạo 30 tuổi vẫn bỏ túi khoản tiền khổng lồ.

Con số này khiến người hâm mộ Man United thêm phần giận dữ. Họ yêu cầu đội bóng phải sớm tìm cách thanh lý Sanchez ngay trong mùa Hè 2019. Một cầu thủ không đóng góp đáng kể cho CLB mà lại nhận mức lương quá khủng khiếp chỉ làm cho tình hình nội bộ thêm tồi tệ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại