Ông Zelensky: Nga giội 33 tên lửa vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine trong ngày 22-10

Hồng Vân |

"Phạm vi đợt tấn công lớn mới nhất của Nga rất rộng, cả ở miền tây, miền trung và miền nam Ukraine", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu qua video phát tối 22-10 giờ địa phương.

Nhân viên cứu hỏa dập lửa tại một cơ sở hạ tầng về năng lượng - Ảnh: REUTERS

Nhân viên cứu hỏa dập lửa tại một cơ sở hạ tầng về năng lượng - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Zelensky cho biết tổng cộng 33 tên lửa của Nga bắn vào các cơ sở hạ tầng về điện và cơ sở hạ tầng khác của Ukraine.

Ông Zelensky thông tin thêm rằng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục cải thiện độ chính xác, vốn đã rất cao, trong việc bắn hạ các máy bay không người lái của Nga với sự giúp đỡ của các đồng minh. Ông thừa nhận Ukraine không có năng lực kỹ thuật để hạ 100% tên lửa và máy bay không người lái mà Nga triển khai.

"Tôi chắc chắn rằng dần dần, chúng tôi sẽ đạt được điều đó, với sự giúp đỡ từ các đối tác của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang bắn hạ một số lượng lớn tên lửa hành trình và các máy bay không người lái của Nga", ông Zelensky nói.

Không quân Ukraine cho biết trong ngày 22-10, có 33 tên lửa bắn vào các cơ sở hạ tầng về điện và cơ sở hạ tầng khác của Ukraine. 18 tên lửa và hơn 10 máy bay không người lái do Iran sản xuất đã bị bắn hạ.

Kể từ ngày 10-10, Nga đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào hạ tầng về điện của Ukraine và đánh trúng ít nhất một nửa số nhà máy nhiệt điện, làm hư hại khoảng 40% hệ thống điện của nước này.

Các vụ tấn công khiến Ukraine bị mất điện nhiều vùng. Phó thị trưởng Kiev, ông Petro Panteleev, cảnh báo các cuộc tấn công của Nga có thể khiến thủ đô của Ukraine không có điện và sưởi trong "nhiều ngày hoặc nhiều tuần". Nga cũng thừa nhận tấn công cơ sở hạ tầng về điện của Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, quân đội Ukraine cho biết họ đang tiếp tục phản công ở miền Nam, tại khu vực Kherson và đã tái chiếm ít nhất hai làng sau khi lực lượng Nga rút quân.

Chính quyền thân Nga ở thành phố Kherson kêu gọi người dân đi sơ tán ngay lập tức.

Thông báo trên Telegram của chính quyền thân Nga ở Kherson đưa ra ngày 22-10 có nội dung: " Do tình hình căng thẳng trước mắt, nguy cơ bị pháo kích lớn vào thành phố và nguy cơ Ukraine tái chiếm ngày càng cao, tất cả dân thường phải ngay lập tức rời thành phố và băng qua bờ trái (phía đông) của sông Dnipro".

Trong những ngày qua, hàng ngàn người đã vượt sông Dnipro rời Kherson.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại