Ông xã Việt kiều ít lộ diện, chung sống nhiều năm mới cưới của “gái nhảy” Mỹ Duyên

Ngọc Anh |

Thỉnh thoảng ông xã mới hộ tống Mỹ Duyên tới các sự kiện giải trí.

Mỹ Duyên là một diễn viên điện ảnh, kịch nói nổi tiếng tại Việt Nam. Năm 2007, cô được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vì những đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà. 

Trong hành trình hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Duyên đảm nhận nhiều vai diễn mang hình ảnh, số phận khác nhau.

Dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp đó là năm 2002, cô nhận lời đạo diễn Lê Hoàng tham gia phim "Gái nhảy" với phân vai Hoa - gái làng chơi quậy phá hết cỡ rồi chết vì ma túy, AIDS.

Ông xã Việt kiều ít lộ diện, chung sống nhiều năm mới cưới của “gái nhảy” Mỹ Duyên - Ảnh 1.

Mỹ Duyên từng gây sốt khi đảm nhận vai gái làng chơi trong phim "Gái nhảy".

Sau khi phim ra rạp, vai diễn của Mỹ Duyên nhận được sự đánh giá cao của cả giới chuyên môn, khán giả.

Từ thành công ngoài sức mong đợi, Lê Hoàng tiếp tục mời Mỹ Duyên đóng "Lọ lem hè phố - Gái nhảy 2". Do quá tập trung phát triển sự nghiệp, Mỹ Duyên từng có quãng thời gian dài sống trong cô đơn.

Năm 35 tuổi, Mỹ Duyên từng tuyệt vọng vì chưa có tổ ấm riêng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện chồng con, cô chỉ biết thở dài và phó mặc cho duyên phận. Sau 3 năm sau đó, Mỹ Duyên gặp doanh nhân gốc Huế, Việt kiều Đức tên Hoàng Công Phước.

Lúc đó Công Phước đang làm giám đốc chương trình "Sức sống mới" và Mỹ Duyên tham gia với tư cách MC. Tuy nhiên, quãng thời gian mới quen biết, cả hai mới chỉ giữ liên lạc chứ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.

Ông xã Việt kiều ít lộ diện, chung sống nhiều năm mới cưới của “gái nhảy” Mỹ Duyên - Ảnh 2.

Năm 38 tuổi, Mỹ Duyên mới bén duyên tình cảm với doanh nhân Công Phước.

Phải đến thời điểm Mỹ Duyên dừng hẳn công việc người dẫn chương trình, Công Phước mới dám ngỏ lời với nữ diễn viên xinh đẹp. Mỹ Duyên nhận lời yêu Công Phước vào đúng ngày sinh nhật bạn trai.

Mối quan hệ này không bắt nguồn từ việc nữ nghệ sĩ sinh năm 1972 đã "ế" quá lâu mà xuất phát từ các sống tình cảm, sự tử tế của Công Phước.

Nhận xét về Mỹ Duyên, doanh nhân tài năng cũng đánh giá diễn viên "Gái nhảy" là người thật thà, bình dị nhất trong số những người nổi tiếng anh từng tiếp xúc. Sau thời gian âm thầm hẹn hò, cả hai dọn về sống chung một mái nhà.

Năm 40 tuổi, Mỹ Duyên hạ sinh con trai đầu lòng. Việc làm mẹ ở tuổi tứ tuần khiến cô gặp không ít khó khăn. Sau chuỗi ngày bỡ ngỡ, cô học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè xung quanh và lên mạng tự mày mò để cùng ông xã chăm sóc cậu con trai bé bỏng.

Đến khi con cứng cáp, Mỹ Duyên mới trở lại màn ảnh và tiếp tục theo đuổi đam mê. Đầu tháng 5/2014, Mỹ Duyên cùng ông xã sang Đức tổ chức đám cưới.

Ông xã Việt kiều ít lộ diện, chung sống nhiều năm mới cưới của “gái nhảy” Mỹ Duyên - Ảnh 3.

Thỉnh thoảng ông xã Mỹ Duyên mới chịu lộ diện trước đám đông.

Không quá hoành tráng, xa hoa, nhưng ngày vui của cặp đôi này nhận được sự chúc phúc từ gia đình, người thân và đồng nghiệp.

Suốt nhiều năm qua, Mỹ Duyên và Công Phước vẫn sống hạnh phúc và êm ấm. Thỉnh thoảng ông xã có hộ tống Mỹ Duyên tới dự các sự kiện giải trí nhưng lại luôn né tránh ống kính, hạn chế tiếp xúc với giới truyền thông.

Ở độ tuổi 46, Mỹ Duyên vẫn tiếp tục duy trì công việc diễn xuất với sự ủng hộ hết lòng của người bạn đời. Cách đây không lâu, cô gây chú ý khi đảm nhận vai Thùy Linh - cô gái thích chửi thề, giàu có và mê trai đẹp trong "Tháng năm rực rỡ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại