Đám cưới Công Vinh, Thủy Tiên: Khách lạ vô tư xin chữ ký, lấy trộm đồ trang trí

Ngọc Anh |

Công Vinh, Thủy Tiên đã có nhiều kỉ niệm khó quên trong ngày trọng đại của cuộc đời.

Ca sĩ Thủy Tiên và cựu tiền đạo Công Vinh bắt đầu công khai hẹn hò từ 9 năm trước. Sau thời gian dài, tìm hiểu nhau, cả hai chuyển về sống chung một nhà và sinh con đầu lòng vào đầu năm 2013.

Phải đến cuối tháng 12/2014, nữ ca sĩ "Giấc mơ tuyết trắng" mới tổ chức đám cưới hoành tráng với ông xã nổi tiếng. Tiệc báo hỷ của Thủy Tiên, Công Vinh có rất nhiều điểm đặc biệt và xảy ra những tình huống trớ trêu khiến cô dâu, chú rể không bao giờ quên.

Đám cưới Công Vinh, Thủy Tiên: Khách lạ vô tư xin chữ ký, lấy trộm đồ trang trí - Ảnh 1.

Công Vinh, Thủy Tiên tổ chức đám cưới vào cuối năm 2014.

Dàn dựng không gian hoành tráng, toàn bộ tiệc cưới đều bằng đồ chay

Ngày cưới của Công Vinh, Thủy Tiên diễn ra đầy đủ các nghi thức truyền thống. Buổi sáng, 2 bên gia đình lên chùa để làm lễ hằng thuận.

Giải thích việc tổ chức lễ cưới hỏi nơi cửa chùa, Thủy Tiên cho biết cô và mẹ ruột đều có mối lương duyên nơi đây và mong muốn cuộc sống sau hôn nhân diễn ra êm đềm.

Đám cưới Công Vinh, Thủy Tiên: Khách lạ vô tư xin chữ ký, lấy trộm đồ trang trí - Ảnh 2.

Thủy Tiên và Công Vinh làm lễ hằng thuận tại một chùa ở Kiên Giang.

Sau khi kết thúc nghi thức đầu tiên, gia đình 2 bên chuẩn bị 20 bàn tiệc chay tại chùa để tiếp đãi khách. Điểm đặc biệt là thực đơn cỗ chay có món ăn mang tên gọi độc lạ như: Ngưu sơn đầu hỏa, Một thoáng quê hương, Thủy triều ngưu tất, Long hoa hải hội...

Việc đặt tên riêng cho các món ăn bình dị chính là cách để cô dâu, chú rể tạo sự bất ngờ cho khách mời ăn tiệc. Tối cùng ngày, lễ thành hôn của Thủy Tiên, Công Vinh diễn ra ở một nhà hàng sang trọng, gần nơi ở của họ nhà gái tại Kiên Giang.

Vẫn sử dụng tiệc chay vì không muốn sát sinh trong ngày vui, cặp đôi phải tiếp đón hơn 1000 khách tới dự tiệc, bao gồm họ hàng, bạn bè, nghệ sĩ, đối tác và cả đám đông hiếu kì.

Đám cưới Công Vinh, Thủy Tiên: Khách lạ vô tư xin chữ ký, lấy trộm đồ trang trí - Ảnh 3.

Thực đơn cổ chay với những món ăn mang tên gọi độc, lạ.

Cô dâu, chú rể tái mặt vì khách lạ xin chữ ký, vô tư lấy trộm đồ trang trí

Dù áp dụng thực đơn ăn uống đơn giản, song không gian cưới được Công Vinh, Thủy Tiên chi đến 2 tỷ đồng để trang trí.

Cụ thể, ngoài khán phòng được trang hoàng theo tông trắng cổ điển, không gian cưới còn được trang trí 50 nghìn bông hoa hồng trắng, 45 nghìn mét vải lụa cùng rất nhiều nến thơm, đèn pha lê.

Đúng đến giờ khai tiệc, hội trường trở nên nhốn nháo bởi những vị khách không mời mà đến. Đây đều là những người dân sống xung quanh nhà hàng và tò mò đến để xem cặp đôi nổi tiếng nên duyên vợ chồng.

Dù đã chuẩn bị sẵn những bàn tiệc phát sinh, nhưng số lượng người "đi kèm" và khách lạ quá đông nên đã xảy ra tình trạng một vài người thân của Công Vinh, Thủy Tiên phải vào tạm hậu trường để ngồi ăn cỗ.

Trong lúc đang đi tiếp khách, cô dâu, chú rể nhiều phen tái mặt khi bỗng nhiên có khán giả lao tới để xin chữ ký. Chưa dừng lại ở đó, một số người còn vô tư lấy trộm đồ trang trí đem về nhà khiến cho không gian cưới tiền tỷ trở nên tan hoang vào phút cuối.

Mỗi khi nhắc lại về ngày vui, Công Vinh và Thủy Tiên không bao giờ quên những tình huống trớ trêu và cũng đầy hài hước.

Đám cưới Công Vinh, Thủy Tiên: Khách lạ vô tư xin chữ ký, lấy trộm đồ trang trí - Ảnh 5.

Khách đến dự đám cưới vượt số lượng dự kiến.

Đám cưới Công Vinh, Thủy Tiên: Khách lạ vô tư xin chữ ký, lấy trộm đồ trang trí - Ảnh 6.

Một số người nhà của cô dâu, chú rể phải vào hậu trường để ngồi ăn cỗ.

Đám cưới Công Vinh, Thủy Tiên: Khách lạ vô tư xin chữ ký, lấy trộm đồ trang trí - Ảnh 7.

Thủy Tiên khó chịu ra mắt khi đang đi tiếp khách thì bị khách lạ đến xin chữ ký.

Đám cưới Công Vinh, Thủy Tiên: Khách lạ vô tư xin chữ ký, lấy trộm đồ trang trí - Ảnh 8.

Và có cả những khán giả vô tư lấy trộm hoa tươi, cây khô mang về nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại