Ông Trump sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nếu Nga cắt giảm vũ khí hạt nhân

Thiên Hà |

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh trừng phạt chống Nga, đổi lại Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đồng ý cắt giảm vũ khí hạt nhân, theo The Times.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times of London, ông Trump nói ông muốn kho vũ khí hạt nhân của hai cường quốc Mỹ và Nga sẽ được "cắt giảm đáng kể".

"Chúng ta có biện pháp trừng phạt chống Nga và hãy xem chúng như là một thứ tốt để thỏa thuận với Nga. Tôi nghĩ rằng nên giảm số lượng vũ khí hạt nhân xuống một cách đáng kể, đó là một phần của những thỏa thuận", ông Trump nói.

Ông Trump cũng bất ngờ chỉ trích sự can thiệp của Nga trong cuộc chiến Syria và gọi hành động này là "một điều rất xấu" dẫn đến "một thảm họa nhân đạo khủng khiếp", The Times cho biết.

Tổng thống sắp nhậm chức cũng nói rằng ông sẽ bổ nhiệm con rể Jared Kushner làm trung gian hòa giải tại Trung Đông và kêu gọi Anh phủ quyết nghị quyết chỉ trích Israel của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tỷ phú New York tái khẳng định sự ủng hộ của mình với Brexit cũng như nói rằng sẽ thúc đẩy một cuộc đàm phán thương mại song phương với Anh thật nhanh chóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại