Thực hư kế hoạch cuộc gặp giữa Trump và Putin tại "nước thứ ba trung lập"

Thi Anh |

Dù nhiều người kỳ vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trước mùa hè nhưng điện Kremlin không muốn thúc giục ông Trump.

Gặp gỡ ở Reykjavik?

Financial Times (FT) đưa tin: Điện Kremlin đang lên kế hoạch cho cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại một nước châu Âu "trung lập". Dự kiến diễn ra trong vòng vài tháng sau lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ, cuộc gặp nhằm tái khẳng định nỗ lực thỏa thuận và lập lại mối quan hệ giữa Washington và Moskva.

"Cuộc gặp đầu tiên nên diễn ra ở một nước thứ ba trung lập chứ không phải Nga hay Mỹ", một quan chức trong chính quyền Nga nói, "Nơi đó không thể là London hay Đức bởi họ có thái độ thù địch với Nga. Nơi đó cũng không thể là Pháp bởi họ đang tiến hành vận động bầu cử. Vậy Iceland thì sao?"

Một vài quan chức trong nhóm chuyển tiếp của Trump đã bác bỏ thông tin đăng tải trên Sunday Times rằng họ đã thông báo cho giới chức Anh về kế hoạch tổ chức cuộc gặp ở Reykjavik trong vài tuần sau lễ nhậm chức. Nhưng theo FT, hai quan chức Nga cho biết Moskva cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch này.

Điện Kremlin coi cuộc gặp giữa Putin và Trump là một cơ hội đặc biệt quan trọng để xác định tinh thần cho tiến trình thiết lập lại quan hệ giữa hai bên.

Việc chọn Iceland làm nơi gặp gỡ gợi nhớ về những cuộc đàm phán năm 1986 ở thủ đô Reykjavik giữa Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, sự kiện đã đặt nền móng cho hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân một năm sau đó.

Sau ngày nhậm chức

Nguồn tin từ chính quyền hai bên của FT kỳ vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trước mùa hè nhưng cũng cho biết thêm, điện Kremlin không muốn thúc giục ông Trump.

Các nhà quan sát của Nga cho rằng cuộc gặp nhiều khả năng sẽ gắn với chuyến công du Anh mà ông Trump dự kiến thực hiện.

"Khi Trump công du Anh - sự kiện có thể sẽ diễn ra vào tháng Hai hoặc tháng Năm - nhiều khả năng ông ấy sẽ tới thăm một vài quốc gia khác ở châu Âu. Và ông ấy có thể gặp ông Putin nhân dịp này, ở một nơi nào đó", chuyên gia phân tích Andrei Kortunov dự đoán, "Câu hỏi đặt ra là Trump sẽ gặp Putin khi tới châu Âu hay khi trở về (Mỹ)".

Giới chức Nga cũng đề cập tới cuộc gặp đầu tiên giữa ông Putin và ông George W. Bush tại Slovenia năm 2001 và cho biết, đó là hình mẫu để khởi động mối quan hệ chính thức giữa hai bên. Tại cuộc gặp năm ấy, Tổng thống Nga đã khiến Tổng thống Mỹ khi đó ấn tượng tới mức ông Bush đã gọi ông Putin là "một người đáng tin cậy".

Thông tin tình báo về việc Nga tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ (Mỹ) và cáo buộc nước này có những hành động quy mô hơn nhằm tác động vào cuộc bầu cử Mỹ đã gây áp lực, buộc Trump không được tỏ ra quá thân thiện với Moskva. Thái độ của Điện Kremlin cũng rất chừng mực.

Mặc dù quan chức Nga khẳng định hiện Moskva không hề bàn thảo gì với nhóm của ông Trump nhưng một số chính khách ở Moskva tiết lộ với FT rằng đại sứ quán Nga tại Washington vẫn liên lạc với nhóm của Tổng thống đắc cử (Mỹ).

"Chúng tôi chưa bao giờ lạc quan rằng mối quan hệ song phương có thể được cải thiện nhanh chóng dưới thời Trump", quan chức thuộc văn phòng Tổng thống Nga - nguồn tin của FT cho hay, "Đó là lý do vì sao chúng tôi chờ đợi tới ngày nhậm chức. Chúng tôi không hoài nghi, mà chỉ thận trọng".

Quan chức điện Kremlin cho hay, ông Putin sẽ điện đàm chúc mừng ông Trump thêm một lần nữa nhân dịp ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ và "cuộc gọi ấy sẽ tạo tiền đề cũng như không khí cho những gì diễn ra sau đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại