Ông Trump mời người Triều Tiên đào tẩu tới nghe Thông điệp Liên bang "dằn mặt" Bình Nhưỡng

Hồng Anh |

Tổng thống Donald Trump đã đề cập vấn đề khủng hoảng hạt nhân và căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên trong Thông điệp Liên bang 2018, phát biểu ngày 30/1.

Phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ cùng các quan khách, Tổng thống Trump đã giới thiệu khách mời Ji Seong-ho - một người Triều Tiên đào tẩu, và đề cập vấn đề khủng hoảng hạt nhân, cũng như căng thẳng giữa Washington với Bình Nhưỡng

Ông tuyên bố: "Việc Triều Tiên phát triển tên lửa hạt nhân có thể sớm đe dọa đến mối an nguy của đất nước chúng ta."

"Chúng tôi đang tiến hành các chiến dịch để gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên, và ngăn chặn điều đó xảy ra."

Ông Trump đã giới thiệu với toàn thể Quốc hội và khách mời một nhân chứng sống, "kẻ đào tẩu" đã thoát khỏi Triều Tiên, ông Ji Seong-ho.

Theo lời ông Trump, Ji Seong-ho từng là đứa trẻ nghèo đói, cực khổ ở Triều Tiên, bị tàu hỏa cán mất một chân và không được chữa trị vì không có tiền. Sau đó, Ji đã đào tẩu thành công sang Trung Quốc và hiện nay đang sinh sống ở Hàn Quốc.

Ông Trump nói: "Sự hy sinh to lớn của cậu chính là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Câu chuyện của Seong-ho là một minh chứng cho khát vọng sống, khát vọng tự do của con người."

Ông Trump mời người Triều Tiên đào tẩu tới nghe Thông điệp Liên bang dằn mặt Bình Nhưỡng - Ảnh 1.

Ji Seong-ho tại khán phòng dự Thông điệp Liên bang của tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Cùng dự Thông điệp Liên bang của tổng thống Mỹ còn có Fred và Cindy Warmbier, cha mẹ của sinh viên người Mỹ Otto Warmbier.

Sau khi tham gia một chuyến du lịch Triều Tiên, Otto bị buộc tội "chống phá nhà nước Triều Tiên", và bị kết án 15 năm lao động khổ sai. 17 tháng sau khi bị kết án, cậu sinh viên mới được phóng thích về quê hương, nhưng qua đời chỉ 6 ngày sau khi đặt chân lên đất mẹ.

Vụ việc này đã buộc Nhà Trắng phải cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng. Ngay đầu năm 2018, giữa tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bùng lên tranh cãi căng thẳng về nút bấm hạt nhân. Triều Tiên cũng thường xuyên đe dọa sẵn sàng tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.

Hiện chính phủ Triều Tiên chưa phản ứng trước việc tổng thống Trump mời "kẻ đào tẩu" Ji Seong-ho hay cha mẹ Otto Warmbier tới nghe Thông điệp Liên bang, cũng như dành khá lớn nội dung trong Thông điệp để lên án Bình Nhưỡng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại