Ông Trump gọi Triều Tiên là nỗi hổ thẹn với TQ, mập mờ trước câu hỏi "tấn công phủ đầu"

Lưu Bình |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 đã chỉ trích gay gắt vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên.

Trên Twitter cá nhân, ông Trump viết: "Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân lớn. Những lời nói và hành động của họ tiếp tục thể hiện thái độ đầy thù địch và đặt ra mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với Mỹ".

Ông chỉ trích vai trò mờ nhạt của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân bán đảo. "Triều Tiên là một quốc gia bất hảo, là mối đe dọa nghiêm trọng và là nỗi hổ thẹn của Bắc Kinh. Tuy Trung Quốc đã nỗ lực giúp đỡ, nhưng việc đó không đem lại kết quả khả quan," ông Trump nhận xét.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến Hàn Quốc khi tweet rằng "Hàn Quốc đang nhận ra - như tôi đã nói với họ - rằng cách đối thoại hòa hoãn của họ với Triều Tiên sẽ không hiệu quả".

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc "liệu Mỹ có tấn công Triều Tiên hay không", ông Trump chỉ nói ngắn gọn "Rồi chúng ta sẽ thấy".

Trưa ngày 3/9 (giờ Bình Nhưỡng), Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), lãnh đạo tối cao Kim Jong Un đã ra lệnh thử nghiệm bom Hydro (bom H) có khả năng lắp đặt trên các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trong bản tin trên Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV), nữ phát thanh viên nổi tiếng Ri Chun Hee tuyên bố vụ thử hạt nhân lần này "thành công mỹ mãn", đồng thời cho biết vụ nổ trong cuộc thử nghiệm là "lớn chưa từng có từ trước đến nay".

Bà Ri cho hay, ông Kim Jong-un đích thân ra chỉ thị viết tay yêu cầu tiến hành vụ thử.

Trước đó, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt tay vào quá trình thương lượng, dự định triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đưa việc cấm hoặc hạn chế việc xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Triều Tiên vào nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại