Ông Trump đe dọa: "Iran sẽ chính thức cáo chung" nếu phát động chiến tranh với Mỹ!

Tú Anh |

Hiện chưa rõ điều gì đã làm ông chủ Nhà Trắng nổi nóng đến như vậy bởi những ngày gần đây, tất cả các quan chức Iran đều nói rằng họ muốn tránh một cuộc đối đầu quân sự với Mỹ.

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/5 đã đăng tải một dòng tweet với lời lẽ đầy đe dọa: Nếu Iran muốn chiến tranh thì họ sẽ "chính thức kết thúc".

Hiện chưa rõ điều gì đã làm ông chủ Nhà Trắng nổi nóng đến như vậy bởi những ngày gần đây, tất cả các quan chức Iran đều nói rằng họ muốn tránh một cuộc đối đầu quân sự với Mỹ.

Trước đó, hôm Chủ Nhật (19/5) Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách Mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Hossein Salami cũng đã khẳng định rằng Iran chỉ mong muốn hòa bình.

Tuy vậy, tướng Salami vẫn nhấn mạnh Iran không sợ chiến tranh với Mỹ: "Điểm khác biệt giữa chúng tôi và họ là họ sợ chiến tranh và không có ý chí để thực hiện điều đó".

Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng từng đảm bảo sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra ở Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng Tehran sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán về một hiệp ước hạt nhân mới với Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian gần đây liên tục gia tăng sức ép lên Iran qua việc áp đặt nhiều lệnh trừng phạt và triển khai lực lượng quân sự áp sát Iran.

Trong tuần này, sau khi triển khai thêm sức mạnh cho Hạm đội 5, Mỹ và các quốc gia đồng minh đã bắt đầu tăng cường các cuộc tuần tra an ninh trên biển ở các vùng biển quốc tế trên Vịnh Ba Tư.

Các máy bay ném bom chiến lược B-52 đã được Không quân Mỹ điều động tới khu vực để phối hợp cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tạo thành sức mạnh theo cách mà Washington gọi là để đối phó với mối đe dọa từ Iran.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN-74) và USS Abraham Lincoln (CVN-72) hoạt động song song trên biển Địa Trung Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại