Ông Trịnh Xuân Thanh không được phép ra nước ngoài trị bệnh

Phong Khê |

Lấy lý do bị bệnh, ông Trịnh Xuân Thanh gửi đơn đến Tỉnh ủy Hậu Giang để xin đi nước ngoài điều trị, tuy nhiên tỉnh này không đồng ý.

Trưa 13/9, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, đơn vị này có nhận được đơn xin nghỉ phép để ra nước ngoài trị bệnh của ông Trịnh Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Đơn gửi qua đường bưu điện trong nước, ghi ngày 19/8.

Theo ông Chánh, Hậu Giang xác định ông Thanh đang bị các cơ quan Trung ương kiểm tra sai phạm nên Tỉnh ủy không đồng ý.

Gần một tuần trước, Tỉnh ủy Hậu Giang gửi thư triệu tập ông Thanh, hạn cuối ngày 13/9, phải có mặt tại địa phương này để làm rõ đơn xin ra khỏi Đảng và những thông tin liên quan.

Tuy nhiên, đến 11h hôm nay, ông Thanh vẫn chưa xuất hiện và không ai liên lạc được qua điện thoại.

Theo kế hoạch, ngày 16/9, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ vào Hậu Giang triển khai quyết định khai trừ Đảng đối với ông Thanh.

Nếu đến hết ngày 13/9, ông Thanh chưa liên lạc với Tỉnh ủy Hậu Giang hoặc đến địa phương này thì Tỉnh ủy sẽ báo cáo sự việc với Trung ương.

Trước đó, ngày 8/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Hành trình thăng tiến của ông Trịnh Xuân Thanh

- 2007: Ông được điều về làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí VN (PVC) thuộc tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

- 2009: Ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT PVC

- Tháng 9/2013: Ông Thanh được bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng Bộ Công Thương kiêm Trưởng văn phòng đại diện miền Trung của Bộ này.

- Tháng 2/2014: Ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng - Trưởng ban đổi mới doanh nghiệp Bộ Công Thương.

- Tháng 5/2015: Ông Trịnh Xuân Thanh được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND Hậu Giang, được bầu vào BCH Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016/

- Tháng 6/2016: Ông trúng cử ĐBQH với tỉ lệ hơn 75% phiếu bầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại