Người nhà, hàng xóm cũng không biết ông Trịnh Xuân Thanh ở đâu

Hoàng Đan |

Khi được hỏi cả người nhà, hàng xóm, bảo vệ tại khu nhà ông Trịnh Xuân Thanh đều cho biết, không biết ông này hiện ở đâu hay nhiều ngày nay đã không thấy về nhà.

Những ngày qua, việc ông Trịnh Xuân Thanh, người vừa bị khai trừ khỏi Đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang hiện ở đâu vẫn đang được dư luận hết sức quan tâm.

Để làm rõ hơn thông tin này, chúng tôi đã có mặt tại ngôi biệt thự riêng của gia đình ông Trịnh Xuân Thanh nằm trong khu đô thị Ciputral (Hà Nội) để tìm hiểu.

Theo ghi nhận của chúng tôi khi có mặt tại đây vào các ngày 10, 11, 12/9 thì cánh cổng của ngôi biệt thự 3 tầng của gia đình ông Thanh luôn trong tình trạng đóng "im ỉm".

Một số bảo vệ làm nhiệm vụ tại khu vực đối diện nhà ông Trịnh Xuân Thanh cho biết, hiện tại người nhà của ông Thanh vẫn ở trong ngôi nhà.

Tuy nhiên, từ cả tháng nay họ đã không thấy nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang xuất hiện cùng với chiếc ôtô thường hay sử dụng.

"Hiện người nhà vẫn ở đây, còn trước ông ấy thường về căn biệt thự này. Nhưng cả tháng nay rồi không thấy ông ấy về, xe ôtô hay sử dụng cũng không thấy đâu...", một bảo vệ cho hay.

Cũng theo người bảo vệ này, những ngày qua, sau khi thông tin về sai phạm của ông Thanh được công bố và dù ông này không thấy về nhưng vẫn có một số người đến hỏi thông tin...

Còn theo một người dân sống ở gần nhà ông Thanh cho biết thêm, nhà của gia đình nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nằm ở khu biệt thự cao cấp nên hầu như "nhà nào biết nhà đó, kín cổng, cao tường".

Cách đây vào tháng, bà có mấy lần thấy ông Thanh, nhưng từ thời gian gần đây thì không còn thấy ở đây nữa.

"Hồi đầu mới phát hiện sự việc của ông Thanh thì tôi còn thấy ông ấy ở nhà, thi thoảng ra ngoài nhưng cách đây tầm hơn 1 tháng đến nay là tôi không còn thấy rồi.

Cách đây, độ 2 tuần, không hiểu có việc gì nhưng tôi thấy nhà đông người đến lắm, xe để đầy trước cổng nhưng cũng không thấy ông Thanh đâu cả...", người hàng xóm thông tin thêm.

Khi chúng tôi bấm chuông cửa ngôi biệt thự thì một người tự nhận là người trong gia đình ông Thanh mở cổng và cho biết ngay là nhiều ngày nay, ông Thanh không có ở nhà.

Khi chúng tôi hỏi thêm về hiện ông Thanh đang ở đâu? thì người này trả lời không biết ông đi đâu, làm gì (!?) và đề nghị đóng cổng, không tiếp được vì trong nhà đang có việc bận.

Trước đó, Tỉnh ủy Hậu Giang cử cán bộ ra Hà Nội tìm ông Thanh vì không gọi điện thoại được. Những người đi tìm đến tận nhà riêng nhưng gia đình nói không biết ông Thanh đi đâu.

Về thông tin dư luận cho rằng, ông Thanh đã đi nước ngoài, lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, không có cơ sở để xác định.

Liên quan vụ việc, ngày 8/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh.

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã kết luận nhiều nội dung liên quan đến sai phạm của ông Thanh.

Theo đó, ông Thanh để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng khi còn làm Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Khi vào Hậu Giang công tác, ông Thanh dùng biển xanh gắn vào ôtô tư nhân trái quy định pháp luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý đảng viên vi phạm, Ban Bí thư đã nhất trí rất cao (biểu quyết 100% bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thanh.

Còn theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh, dự kiến chiều 16/9, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ đến địa phương triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Theo ông Chánh, Tỉnh ủy có thư triệu tập ông Thanh để tham dự buổi triển khai quyết định quan trọng này. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Tỉnh ủy Hậu Giang vẫn chưa liên lạc được với ông Thanh.

"Chúng tôi đã báo cáo cho trung trương việc mất liên lạc với ông Thanh", người đứng đầu Tỉnh ủy Hậu Giang nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại