Đằng sau việc Trung Quốc trả tiền mua chỗ đăng bài của ông Tập Cận Bình trên báo Đài Loan

Thủy Thu |

Ông Tập Cận Bình cũng là nhà lãnh đạo Đại lục duy nhất từng công bố thông điệp năm mới trên mặt báo Đài Loan.

Là nhân vật quyền lực nhất Trung Quốc hiện nay nên mọi phát biểu, đặc biệt về vấn đề Đài Loan của Chủ tịch Tập Cận Bình đều nhận được sự quan tâm sát sao của dư luận, truyền thông trong nước và thế giới. Đồng nghĩa, mọi tuyên bố, hành động của ông xuất hiện dày đặc trên các mặt báo.

Tuy nhiên, ít người biết rằng, Chủ tịch Trung Quốc từng có giai đoạn "phải bỏ tiền để được lên báo".

Trang tin United Daily News (UDN-Đài Loan) ngày 27/12 cho biết, vào dịp Tết dương lịch năm 2002, ông Tập Cận Bình, khi đó là Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, đã từng có thông điệp năm mới, chúc tết người dân Đài Loan đăng trên một trang báo giấy của đảo này.

Đằng sau việc Trung Quốc trả tiền mua chỗ đăng bài của ông Tập Cận Bình trên báo Đài Loan - Ảnh 1.

Thông điệp năm mới của ông Tập trên cương vị lãnh đạo tỉnh Phúc Kiến đăng tải trên báo Đài Loan.

Từ năm 1985 khi giữ chức Phó Thị trưởng kiêm Ủy viên Ban thường vụ thành ủy Hạ Môn đến năm 2002, trở thành Phó Bí thư kiêm Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, ông Tập công tác ở Phúc Kiến tròn 17 năm.

Do Phúc Kiến khi đó được trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc coi là tiền tuyến trong giải quyết vấn đề Đài Loan nên ông Tập không phải là nhân vật xa lạ đối với Đài Loan cũng như mối quan hệ hai bờ eo biển.

UDN chỉ ra, dịp Tết dương lịch cuối cùng của ông Tập trên cương vị lãnh đạo tỉnh Phúc Kiến, tức ngày 1/1/2002, tỉnh này đã mua một trang quảng cáo trên tờ báo in ở Đài Loan và bài viết với tựa đề "Mân-Đài sát cánh, cùng hưởng phồn vinh" (tạm dịch, Mân là tên gọi của Phúc Kiến) của ông Tập được đăng trang trọng trên trang quảng cáo của tờ báo này.

"Tôi tin rằng, chỉ cần đồng bào Mân-Đài bắt tay hợp tác, hướng tới tương lai, chúng ta nhất định sẽ mở ra sự hợp tác và phát triển tới cục diện mới", ông Tập viết trên báo Đài.

Tuy nhiên, sau bài chúc tết 2002 được đăng tải lên báo Đài của ông Tập, cơ quan phụ trách vấn đề Đại lục dưới sự chỉ đạo của người đứng đầu ủy ban là bà Thái Anh Văn đã gấp rút sửa đổi toàn diện điều lệ về quan hệ hai bờ eo biển.

Theo đó, Điều 34 thuộc Luật về mối quan hệ giữa nhân dân khu vực Đài Loan và khu vực Đại lục của chính quyền Đài Loan quy định, "những tuyên truyền mang mục đích phục vụ chính trị" của Bắc Kinh "không được đăng tải, phát sóng tại Đài Loan".

Do đó, ông Tập trở thành lãnh đạo Đại lục duy nhất công bố thông điệp năm mới trên mặt báo Đài Loan.

Ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc từ sau Mao Trạch Đông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại