Ông Phạm Minh Chính: Tiết kiệm chi 2 năm, có hơn 20.000 tỷ GPMB sân bay Long Thành

Hoàng Đan |

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã nêu 2 giải pháp về nguồn vốn để giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành.

Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về việc huy động nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án sân bay Long Thành lên tới 23.000 tỷ đồng đang rất khó khăn, bởi ngân sách mới bố trí được hơn 5.000 tỷ đồng.

Giơ biển tranh luận khi Quốc hội thảo luận về nội dung trên vào chiều 8/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đồng tình với những giải pháp được Chính phủ đưa ra.

Ông Phạm Minh Chính đã đề nghị nghiên cứu hai giải pháp có tính khả thi. Một là xin cơ chế đặc biệt cho giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành và hai là tiết kiệm chi thường xuyên trên phạm vi cả nước.

"Sau 2 năm triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị, biên chế của ta không giảm mà còn tăng, chi tiêu thường xuyên tăng lên con số tương đối là 62,3% năm 2015 và 65,7% năm 2016. 

Dự kiến năm 2017 là 64,9%, tăng con số tuyệt đối năm 2016 so với 2015 là trên 50.000 tỷ, năm 2017 tăng so với 2015 là 114.000 tỷ.

Như vậy, riêng 2017 ta tiết kiệm chi 1% thôi là có trên 10.000 tỷ, năm 2018 tiết kiệm chi 1% thì có trên 10.000 tỷ nữa. 

Như vậy, chúng ta có trên 20.000 tỷ. Muốn làm vậy chúng ta phải giảm đầu mối, giảm biên chế theo đúng tinh thần nghị quyết 39 của Bộ Chính trị là có thể giải quyết được việc này", ông Phạm Minh Chính nêu.

Đồng thời, ông nhấn mạnh: "Chúng ta cứ loay hoay nhưng tất cả chúng ta cùng giảm biên chế, giảm đầu mối theo tinh thần nghị quyết 39 thì giải quyết được việc này".

Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau), đại biểu Vũ Trọng Kim (Hải Dương) cũng cho rằng, gợi ý của ông Phạm Minh Chính rất cần xem xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại