Ông Miguel Diaz-Canel chính thức trúng cử Chủ tịch nước Cuba thay ông Raul Castro

Tất Đạt |

Vào khoảng 9h15 sáng (giờ địa phương), ông Miguel Diaz-Canel đã chính thức trúng cử chức Chủ tịch nước Cuba.

Ông Miguel Diaz-Canel, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba, là ứng viên duy nhất được đề cho vị trí Chủ tịch nước vào hôm 18/4. 

 Sau phiên bỏ phiếu được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội Cuba với sự tham gia của nhà lãnh đạo đương nhiệm Raul Castro, ông Diaz-Canel đã chính thức đắc cử. Tân Chủ tịch và Hội đồng Nhà nước Cuba sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày hôm nay (19/4). 

Ông Miguel Diaz-Canel là nhà lãnh đạo đầu tiên của Cuba không thuộc gia đình Castro kể từ cuộc cách mạng năm 1959. Cựu Chủ tịch nước Cuba Raul Castro, nhà lãnh đạo 86 tuổi, kế nhiệm anh trai, cố lãnh tụ Fidel Castro, vào năm 2008.

Dù không còn đảm nhận chức Chủ tịch nước, ông Raul Castro vẫn sẽ tham dự công tác quản lý của chính phủ Cuba, vẫn tiếp tục vị trí Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba và là một thành viên trong Quốc hội Cuba cho tới kỳ đại hội kế tiếp vào 2021. Ông Castro vẫn có tiếng nói nhất định trong những quyết định quan trọng của nhà nước Cuba. 

Tân Chủ tịch nước Cuba hiện nay 57 tuổi, từng học đại học ở Santa Clara và tham gia nghĩa vụ quân sự trước khi bước vào chính trường. Năm 1994, ông được bầu làm bí thư thứ nhất của tỉnh Villa Clara. 

 Ông được người dân Villa Clara đánh giá là người mẫn cán, giản dị, tận tâm vì lợi ích chung của mọi người. Đây được xem là những đức tính giúp ông giành được sự tín nhiệm từ quần chúng nhân dân, đảm nhiệm chức Chủ tịch trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại