Ông Kim Jong Un đã thẩm định kế hoạch tấn công Guam bằng tên lửa đạn đạo

Trung Phạm |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kiểm tra kỹ lưỡng kế hoạch phóng tên lửa xuống vùng biển gần đảo Guam nhưng sẽ theo dõi thái độ của Mỹ thêm một thời gian nữa.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng sớm hôm nay (15/8) cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã được quân đội nước này báo cáo về kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo xuống vị trí gần lãnh thổ Guam, nơi Mỹ bố trí các căn cứ không quân và hải quân trọng yếu.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim đã "thẩm định kế hoạch rất lâu" trong chuyến thị sát Bộ tư lệnh Lực lượng chiến lược hôm thứ Hai (14/8).

"Là bên mang rất nhiều thiết bị hạt nhân đến gần chúng ta trước tiên nên Mỹ phải đưa ra quyết định trước và phải chứng tỏ bằng hành động nếu họ muốn hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và ngăn chặn một cuộc xung đột quân sự nguy hiểm", KCNA dẫn lời ông Kim.

Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố đến giữa tháng 8 này sẽ hoàn tất kế hoạch chi tiết phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm trung xuống vùng biển xung quanh Guam và sẽ báo cáo xin chỉ thị của ông Kim Jong Un.

KCNA cho biết, lãnh đạo Triều Tiên sẽ theo dõi thái độ của Washington "thêm một thời gian nữa" nhưng sẽ đưa ra quyết định "quan trọng" như đã từng tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục những hành động liều lĩnh cực kỳ nguy hiểm trên bán đảo.

Trước đó, phát biểu trong chuyến công du tới Seoul hôm 14, tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói rằng, các lựa chọn quân sự sẽ chỉ được tính tới khi những hình thức cấm vận không đạt kết quả.

Tuy nhiên, viên tướng này nhấn mạnh, Mỹ sẽ có hành động đáp trả quân sự "quyết định" nếu Bình Nhưỡng phóng tên lửa tới gần Guam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo Washington sẽ phát động chiến tranh với Triều Tiên nếu nước này bắn tên lửa vào Guam.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ gia tăng sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thử thành công 2 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào các ngày 4/7 và 28/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phải hứng chịu "hỏa lực và thịnh nộ" chưa từng có nếu tiếp tục đe dọa Mỹ, đồng thời cảnh báo các giải pháp quân sự đã sẵn sàng và quân đội Mỹ đang ở thế "đạn đã lên nòng".

Có nhiều lo ngại cho rằng bất kỳ một tính toán sai lầm nào cũng có thể kích hoạt một cuộc xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ bác bỏ khả năng diễn ra một cuộc chiến tranh với Triều Tiên ngay thời điểm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại