Ông chủ Man City thừa nhận dùng chiêu tăng lương gấp 3 để "dụ dỗ" Messi

Đông Nguyên |

Messi đã từng được "gã nhà giàu" Man City hứa tăng lương ở mức "siêu khủng" để "dụ dỗ" đến sân Etihad, đây là thừa nhận của chính ông chủ CLB Man xanh, tỉ phú Khaldoon Al Mubarak.

Theo bật mí của báo chí Tây Ban Nha, Messi từng liên tục được Man City liên hệ để chuyển đến thi đấu ở sân Etihad, kể từ khi HLV Pep Guardiola về dẫn dắt CLB năm 2016.

Cụ thể, Chủ tịch Man City Khaldoon al Mubarak từng đưa ra một đề nghị vô cùng hấp dẫn với Messi, nhưng đã bị siêu sao người Argentina này từ chối. Truyền thông Tây Ban Nha dẫn lời ông Mubarak: "Chúng tôi yêu cầu Guardiola nói chuyện với Messi, đề nghị tăng lương cậu ấy lên gấp 3 lần ở Barcelona. Tuy nhiên Messi đã không chấp nhận".

Ông chủ Man City thừa nhận dùng chiêu tăng lương gấp 3 để dụ dỗ Messi - Ảnh 1.

Chủ tịch Man City Khaldoon al Mubarak.

Sở dĩ Man City dùng Guardiola để làm cầu nối với Messi, bởi tiền đạo này đã từng thi đấu 4 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Guardiola ở Barcelona. Trong thời gian đó, Barcelona giành tới 14 danh hiệu, trong đó có 2 chức vô địch Champions League.

Mức lương của Messi hiện tại ở Barcelona vào khoảng 500.000 bảng/tuần. Hợp đồng hiện tại của Messi với Barcelona kéo dài đến mùa hè năm 2021.

Dù đã 31 tuổi nhưng Messi tiếp tục là trụ cột không thể thay thế ở Barcelona. Tính từ đầu mùa bóng tới nay, Messi đã ghi được 11 bàn thắng (6 ở La Liga và 5 ở Champions League), 5 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại