Ở tuổi U50 tưởng như mất giọng, Mỹ Linh khiến khán giả "sởn da gà" vì năng lực khủng khiếp

Long Phạm |

Tưởng chừng như đã mất giọng, nhưng tuổi 44, Mỹ Linh ngày càng khiến khán giả phải sởn da gà vì năng lực khủng khiếp của mình.

Mỹ Linh từ lâu đã được công chúng ưu ái xếp vào bộ tứ diva nhạc nhẹ Việt Nam, cùng với Hồng Nhung, Thanh Lam, Hà Trần. Cô sở hữu giọng hát đẹp lộng lẫy, được mệnh danh là "30 năm mới xuất hiện một lần".

Ở thời hoàng kim (cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000), Mỹ Linh nổi lên như một hiện tượng, bởi giọng hát khỏe khoắn, căng tràn sức sống và lối hát Tây phương, hiện đại của mình.

Nói về Mỹ Linh, nhạc sĩ Quốc Bảo từng khen ngợi: "Mỹ Linh với giọng hát của mình giống như một kẻ có võ công rất thâm hậu nhưng lại ra chiêu rất bình thường, nhưng lại có công lực rất cao…

Ở tuổi U50 tưởng như mất giọng, Mỹ Linh khiến khán giả sởn da gà vì năng lực khủng khiếp - Ảnh 1.

Với những bài xã hội, hoặc rất xì tin chẳng hạn như "Trái tim không ngủ yên", Mỹ Linh như kẻ đặt dấu chấm hết. Không ai có thể hát vượt qua nổi hoặc chấp nhận chỉ là cái bóng của Linh mà thôi".

Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng, Mỹ Linh thời trẻ tuy giọng đẹp nhưng kĩ thuật lại chưa nhiều và chưa thực sự hoàn thiện. Khi belt tới C#5, D5, cô thường bị strain, cao thanh quản và không open throat.

Những năm sau này, Mỹ Linh đã khổ luyện thanh nhạc với nền tảng chắc chắn, để có được kĩ thuật điêu luyện hơn.

Nhiều người cho rằng, Mỹ Linh của hiện tại đã mất giọng và hát không còn hay như xưa. Nhưng trên thực tế, cô lại ngày một đẳng cấp hơn, với những kĩ thuật đỉnh cao mà thế hệ ca sĩ trẻ ngày nay ít ai thực hiện được.

Mỹ Linh strain khi belt C#5, D5, Eb5 ở thời hoàng kim

Nếu trước đây, Mỹ Linh belt tới C#5, D5 đã strain, thì ở tuổi 44, cô có thể belt D5 thoải mái, thư giãn, dễ như chơi và cộng hưởng vang dội. Trong tour diễn năm 2018 vừa qua, ở ca khúc Một ngày, Mỹ Linh khiến khán giả choáng ngợp khi đang nhảy rất sung thì bỗng tung ra cú belt D5 support cộng hưởng ầm ầm.

Mỹ Linh hát Một ngày

Hay, trong đoạn cao trào ca khúc Em mơ về anh, Mỹ Linh vẫn giữ nguyên thương hiệu của mình khi đẩy lên hàng loạt chuỗi E5 và chạm tới F5 mixed voice sáng rực, lại kèm theo vibrato dồn dập theo nhạc, nghe khá thoải mái.

Điều đáng sợ nhất trong năm 2018 vừa qua là Mỹ Linh đã dám hát lại ca khúc Fate kinh điển của diva Hàn Quốc So Hyang – một ca khúc cực kì khó hát, với hàng loạt nốt treo cao liên tục.

Ở tuổi U50 tưởng như mất giọng, Mỹ Linh khiến khán giả sởn da gà vì năng lực khủng khiếp - Ảnh 5.

Ở đoạn cuối ca khúc, Mỹ Linh không hề hạ tone (dù cô là nữ trung, còn So Hyang là nữ cao), mà liều mình belt nguyên một tràng E5 full voice đầy nội lực, có support, cộng hưởng dữ dội.

E5 của Mỹ Linh được nhiều người đánh giá là tuy chưa thoải mái hết mình như So Hyang, nhưng còn dày và lực hơn cả diva xứ Hàn này. Nếu so với những E5 trước đây của Mỹ Linh (đa số là strain) thì E5 này thực sự đỉnh cao.

Mỹ Linh betlt E5 cộng hưởng vang dội powerful

Đây cũng là một trong những cú belt E5 hiếm hoi của nữ ca sĩ Việt đạt đỉnh về kĩ thuật và nội lực.

Hơn nữa, quãng trầm của Mỹ Linh ngày càng được mở rộng hơn, đúng với xu hướng nữ trung. Cô có thể xuống tới B2 và hát tốt ở F3. Quãng trung của Mỹ Linh cũng được cộng hưởng đầy đặn và chắc chắn.

Gần đây nhất là trong live show Dương Thụ hồi đầu năm 2019, Mỹ Linh đã bất ngờ tung ra cú beld mixed head-dominant F#5 sáng chói, dễ dàng và nhẹ bẫng, nhưng cũng đầy nội lực.

Mỹ Linh belt F#5 đầu năm 2019

Ở tuổi của Mỹ Linh, việc belt tới F#5 là khá khó khăn với nhiều ca sĩ Việt, nhưng cô lại còn belt thoải mái được như vậy, thì quả là đáng ngạc nhiên. Điều đó cho thấy, tuy giọng hát không còn đẹp như xưa, nhưng Mỹ Linh lại ngày một điêu luyện và kĩ thuật hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại