Ở nhà một mình bị trộm đột nhập, "chiêu độc" của người phụ nữ khiến đạo chích chạy thục mạng

Diệp Anh |

Ở nhà một mình bị trộm ghé thăm ta nên làm thế nào để vừa có thể đuổi trộm, vừa có thể đảm bảo an toàn? Trải nghiệm của 2 người phụ nữ dưới đây là cách có thể tham khảo.

Vụ thứ nhất

Chị Hứa, ngoài 30 tuổi sống một mình trong một khu dân cư ở quận Tê Hà, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Vào tầm 2h sáng ngày 28/3 vừa qua, khi đang ngủ, chị bất ngờ bị đánh thức bởi một tiếng động ở phòng khách. Người phụ nữ nhanh chóng ý thức được rằng nhà đang bị trộm "viếng thăm".

Hôm đó, chồng chị đi vắng không có nhà. Vô cùng sợ hãi, chị ở yên trong phòng ngủ, không dám thở mạnh vì chị biết phòng khách không có thứ gì giá trị, hắn chắc chắc sẽ tìm đến phòng ngủ để tìm kiếm.

Nghĩ đến đây, chị Hứa cố tình làm rơi cốc nước trong phòng, hòng đánh động để đuổi tên trộm đi nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định. Cái khó ló cái khôn, người phụ nữ trẻ cầm điện thoại lên, mở loa ngoài, vờ như có người gọi điện thoại đến, giọng ngái ngủ.

"Alo, ông xã đấy à? Sao sớm thế này đã gọi điện thoại đánh thức vợ dậy rồi? Không phải trưa nay anh sẽ về sao? Cái gì? Anh đã ở dưới nhà rồi à? Vậy anh tự mở cửa vào nhé, em không ra mở đâu, lát gặp anh."

Nói xong, chị liền bật đèn ngủ, dựng cảnh giống như chuẩn bị đợi chồng về. Ở bên ngoài, tên trộm nghe được cuộc hội thoại vô cùng sợ hãi, vội vã bỏ chạy. Khi không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào của tên đạo chích, chị Hứa vội vã báo cảnh sát.

Ở nhà một mình bị trộm đột nhập, chiêu độc của người phụ nữ khiến đối phương bỏ chạy - Ảnh 1.

Gặp cảnh sát, sự mạnh mẽ và bình tĩnh cố gắng ngụy tạo trước tên trộm của người phụ nữ này đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng lo lắng và sợ hãi, vừa khóc thút thít vừa trình báo toàn bộ sự việc với lực lượng chức năng.

Hiện tại, sự việc đang được tiến hành điều tra.

Vụ thứ hai

Cũng xảy ra tại quận Tê Hà và bị trộm viếng thăm là gia đình chị Trương. Vì chồng thường xuyên đi công tác nên chị thường phải ở nhà một mình.

Vào tầm 11h tối ngày 7/4 vừa qua, như mọi ngày, chị Trương đã vào giấc ngủ. Đang mơ hồ bước vào nhà vệ sinh, đi qua phòng khách nhỏ, chị hốt hoảng phát hiện một bóng đen cạnh sô pha. Định thần lại, chị xác định đúng là nhà đã bị trộm đột nhập.

Tên trộm lúc đó cũng đã phát hiện ra chủ nhà, hắn liên tục khua khoắng con dao trong tay uy hiếp chị Trương: "Không được lên tiếng, con dao này không có mắt đâu đấy".

Tình huống khi đó khiến chị Trương không thốt lên lời. Thuận theo tư thế lúc đó, chị ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn ăn trong phòng khách, cúi đầu xuống.

Mỗi khi trong khu nhà chị có xe đi qua, ánh đèn xe đều rọi vào phòng khách. Tranh thủ lúc đó, chị liếc nhìn diện mạo của kẻ trộm.

Về phía tên đạo chích, vì biết đã đánh động chủ nhà nên hắn không dám ở lại lâu, vội vã lấy điện thoại và ví của chủ nhà rồi chuồn thẳng. Trước khi đi, hắn còn uy hiếp chị Trương không được báo cảnh sát.

Sau khi xác định trộm đã ra khỏi nhà, chị Trương vội gọi điện báo cảnh sát và chạy ra ban công, theo dõi hướng đường hắn đi.

Cảnh sát địa phương sau đó đã nhờ vào những đặc điểm nhận dạng do chị Trương cung cấp, nhanh chóng tóm gọn tên trộm liều lĩnh.

Ở nhà một mình bị trộm đột nhập, chiêu độc của người phụ nữ khiến đối phương bỏ chạy - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cảnh báo của cảnh sát

Trong trường hợp không may bị trộm đột nhập nhà, tuyệt đối không nên mù quáng, vội vã ra tay đánh nhau với chúng mà hãy tìm cách bảo đảm tốt nhất cho sự an toàn của bản thân.

Trộm vào nhà, mục đích của chúng là để cướp tiền và tài sản, không nên đánh rắn động cỏ, từ đó có thể gây nguy hiểm cho chính mình.

Tốt nhất nên nghĩ cách để thông báo sự việc cho cảnh sát, có thể gửi tin nhắn cho bạn để nhờ bạn báo cảnh sát. Nếu không có cơ hội làm việc này cũng không nên xung đột với kẻ trộm.

Nếu đối phương đã tháo chạy, hãy cố gắng nhìn xem chúng chạy hướng nào và lập tức báo cảnh sát.

Ngoài ra, khi đi ngủ, chúng ta hãy nhớ khóa, chốt chặt cửa chính, cửa sổ để ngăn chặn sự việc không hay này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại