"Phê" ma túy đá, con trăn cai nghiện thành công sau một năm vào trại

Diệp Anh |

Trăn "phê" ma túy đá tưởng chừng chỉ có thể là chuyện đùa nhưng không, con trăn thậm chí còn được cai nghiện và nó đã thoát khỏi kiếp nghiện ngập sau một năm vào trại.

Theo trang báo điện tử Daily Telegraph, vào năm 2016, khi cảnh sát Autralia đột kích một cơ sở chế tạo ma túy đá đã vô tình phát hiện một con trăn lớn, dài 2m.

Sẽ không có gì quá thu hút, khiến cảnh sát phải chú ý nếu như con trăn này đớp các nhân viên đang làm nhiệm vụ và sau đó có những biểu hiện hung dữ khác thường, giống với biểu hiện của những kẻ phê ma túy đá.

Các chuyên gia về động vật học ngay sau đó đã làm một số thí nghiệm và phát hiện ra rằng, con vật này quả đã bị "phê" thuốc. Nguyên nhân có thể là do nó thường xuyên hít phải phân tử ma túy trong thời gian sống tại đó.

Con trăn nhanh chóng được đưa đến trung tâm chăm sóc động vật hoang dã Windsor, thuộc trại cải tạo bang New South Wales để cai nghiện. Theo các nhân viên tại đây, ảnh hưởng của ma túy đá lên con trăn đã rất rõ ràng khi nó được bàn giao.

Phê ma túy đá, con trăn cai nghiện thành công sau một năm vào trại - Ảnh 1.

Con trăn hiện đã bình phục hoàn toàn sau một năm được chăm sóc theo chế độ đặc biệt.

"Con trăn đã có biểu hiện rất căng thẳng, hoảng loạn, nó trườn liên tục và luôn muốn tấn công", Ian Mitchell- nhân viên trung tâm chăm sóc động vật hoang dã Windsor chia sẻ với trang Daily Telegraph.

"Thông thường, những con trăn có thể hơi chậm chạp và thường nằm cuộn tròn nhưng con trăn này thì khác. Nó rất hung hăng và có hành vi thất thường".

Được biết phải mất 1 tháng, lượng ma túy trong cơ thể con vật này mới được đào thải ra ngoài và phải mất thêm 7 tháng nữa, nó mới trở lại tình trạng bình thường.

Tính đến nay, 1 năm đã trôi qua và con trăn "phê" ma túy đá đã hoàn toàn bình phục. Hiện nó đang được chăm sóc bởi các tù nhân tại trại cải tạo John Maroney - nằm ngay cạnh trung tâm chăm sóc động vật.

Daily Telegraph cho biết, những con trăn là lựa chọn hàng đầu của những kẻ buôn ma túy để cất giấu ma túy và vũ khí.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại